Thiếu nữ gốc Việt sống thực vật sau khi nâng ngực

Thứ tư, 25/12/2019, 06:43 AM

Mới đây, tờ People đưa tin trường hợp của Emmalyn Nguyễn - nữ sinh gốc Việt - gặp biến chứng nghiêm trọng khi phẫu thuật nâng ngực. Emmalyn sống tại Thronton (bang Colorado, Mỹ) và thực hiện ca phẫu thuật vào tháng 8/2019.

thieu-nu-goc-viet-song-thuc-vat-sau-khi-nang-nguc
Tỷ lệ phục hồi của Emmalyn gần như bằng không. Ảnh: NBC News

Thiếu nữ chọn Phòng Phẫu thuật thẩm mỹ Colorado để làm đẹp sau khi tốt nghiệp trung học. Không may, cô gái 18 tuổi bị tổn thương não và sống trong trạng thái người thực vật từ đó đến nay. NBC News cho biết cha mẹ của Emmalyn đã kiện hai bác sĩ tham gia phẫu thuật cho con gái, đó là Geoffrey Kim và bác sĩ gây mê Rex Meeker.

Ông Sonny Nguyễn, cha của Emmalyn Nguyễn (18 tuổi), cho biết gia đình chỉ muốn biết nguyên nhân con gái bị hôn mê và ngăn chặn việc này xảy ra với người khác.

Thiếu nữ sẽ phải nằm viện, sử dụng ống thông dạ dày để truyền dinh dưỡng và ống thở trong suốt 50 năm tới.

Vợ chồng ông Sonny Nguyễn nói với chương trình Problem Solvers (tạm dịch: Giải quyết mọi vấn đề) của đài Fox 31 rằng Emmalyn muốn cải thiện diện mạo nên quyết định nâng ngực sau khi cô tốt nghiệp trung học tại một phòng khám ở Colorado ngày 1-8.

Theo đơn kiện của gia đình, tim của Emmalyn ngừng đập và cô không thể thở được trước khi các bác sĩ làm thủ thuật chỉnh sửa ngực. Theo luật sư đại diện của gia đình, ông David Woodruff, không ai trong phòng khám theo dõi và kiểm tra Emmalyn trong suốt 15 phút, và khi một y tá đến nơi, cô gái đã ngừng thở.

Nhân viên y tế đã cấp cứu bằng phương pháp hồi phục tim phổi nhưng cho đến nay Emmalyn vẫn chưa nhận biết được những gì diễn ra xung quanh.

Bác sĩ và điều dưỡng bị cáo buộc để Emmalyn nằm im trên bàn mổ trong 5,5 giờ và không gọi điện vào số điện thoại khẩn cấp 911 trong khi mẹ Emmalyn ngồi trong phòng chờ mà không biết chuyện gì xảy ra, theo luật sư David Woodruff.

thieu-nu-goc-viet-song-thuc-vat-sau-khi-nang-nguc
Bác sĩ Geofrey Kim, một trong hai người bị cáo buộc gây ra tình trạng của Emmalyn Nguyễn. Ảnh: The Sun.

Mẹ của cô gái là bà Lynn Fam thuật lại lời bác sĩ khi đó: "Con gái bà vẫn ổn. Cháu còn trẻ. Có lẽ đó là lý do khiến cháu mất thời gian để tỉnh dậy".

Thế nhưng, lời bác sĩ khiến người cha càng thêm giận dữ, cuối cùng điều dưỡng Meeker gọi 911.

Những gì người nhà nghe được từ cuộc gọi ấy là "cô ấy bất tỉnh và thang điểm hôn mê Glasgow ước tính là 6 hoặc 7". Bệnh nhân có điểm số từ 7 trở xuống được coi là hôn mê.

Đài Fox 31 cho biết điều dưỡng Meeker từng bị một người đàn ông ở quận Summit (cũng trong bang Colorado) kiện vào năm 2009 sau khi vợ ông ta tử vong do tổn thương não trong một cuộc phẫu thuật nâng ngực mà ông Meeker là điều dưỡng gây mê. Đại điện của Cơ quan Quản lý bang Colorado (DORA) xác nhận rằng Hội đồng Điều dưỡng chưa đưa ra hành động kỷ luật nào đối với ông Meeker.

Bác sĩ Geoffrey Kim từ chối bình luận về vụ kiện, trong khi luật sư của điều dưỡng Meeker khẳng định thân chủ đã làm đúng quy trình.

 

Thuyền trưởng người Việt bị bỏ tù vì tham gia đường dây ăn cắp dầu

Một thuyền trưởng tàu chở dầu Việt Nam đã bị bỏ tù tại Singapore vì liên quan đến vụ trộm dầu trị giá tới 150 triệu USD từ nhà máy lọc dầu lớn nhất của Shell, tờ The Asean Post ngày 24/12 cho hay.

 

Cô gái gốc Việt vinh dự được 'thức giấc' cả nước Úc

Tracy Võ, 35 tuổi, sẽ là người gốc Á duy nhất dẫn chương trình Today nổi tiếng trên đài Nine Network của Australia vào năm 2020.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/thieu-nu-goc-viet-song-thuc-vat-sau-khi-nang-nguc-147000.html