Thịt lợn Thái được nhập về Việt Nam

Chủ nhật, 14/06/2020, 13:06 PM

317 con heo giống bố mẹ được Công ty TNHH MTV TM DV Thùy Dương Phát (Đồng Nai) nhập từ Thái Lan về trang trại Đồng Hiệp (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

Lô heo hậu bị đầu tiên được nhập trực tiếp từ Thái Lan về trại heo Đồng Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tối 12/6. Ảnh Tuổi trẻ.

Lô heo hậu bị đầu tiên được nhập trực tiếp từ Thái Lan về trại heo Đồng Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tối 12/6. Ảnh Tuổi trẻ.

Được biết, đây là lô heo giống đầu tiên trong số 80.000 con heo các loại, gồm cả heo thịt, sẽ được doanh nghiệp (DN) này nhập từ Thái Lan về VN. Một DN khác tại Đồng Nai cũng sẽ nhập khoảng 40.000 con heo từ Thái Lan, gồm cả heo giống bố mẹ và heo thịt.

Theo báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Hữu Thắng, đại diện nhóm các DN nhập khẩu heo tại Đồng Nai, cho biết đã đăng ký nhập khẩu 80.000 heo hậu bị và heo thịt từ Thái Lan về VN, nhằm phục vụ nhu cầu tái đàn và cung cấp thịt heo ra thị trường. 

"Tuy nhiên, việc nhập khẩu cụ thể còn tùy thực tế và giá cả thị trường. "Chỉ cần nhập 1.000 con heo hậu bị, một năm sau sẽ được 24.000 con heo giống. Nếu nhập thêm heo sống để giết thịt, chắc chắn thị trường thịt heo sẽ hạ nhiệt", ông Thắng nói.

Sau lô heo giống này, theo lãnh đạo Cục Thú y, lô heo thịt đầu tiên về VN khoảng 500 con vận chuyển bằng ôtô qua Campuchia về phía Nam vào đầu tuần tới. 

Ông Phạm Trần Sum, Giám đốc Công ty TNHH dinh dưỡng quốc tế Việt Đức (Hà Nội), cho biết công ty này đã đăng ký nhập khẩu 150.000 heo thịt từ Thái Lan và đang đợi Cục Thú y cấp phép để đưa về giết mổ cung ứng thịt ra thị trường. 

Theo ông Sum, khi heo (sống) từ Thái được nhập khẩu về VN sẽ kéo giá heo hơi trong nước xuống mức 80.000 đồng/kg.

"Xuống thấp hơn là khó, vì heo hơi Thái đã tăng 7.000 đồng/kg lên trên dưới 70.000 đồng/kg khi nghe tin VN cho nhập khẩu. Do đó rất khó để giảm giá heo nhập về bán ra dưới 80.000 đồng/kg, vì như thế sẽ không đảm bảo lợi nhuận và DN sẽ không nhập khẩu nữa", ông Sum cho biết.

Những ngày gần đây, thị trường thịt heo đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ thông tin cho phép nhập khẩu heo thịt từ các nước. Giá heo hơi liên tục giảm từ đầu tháng 6, hiện một số địa phương đã về mức 84.000 - 85.000 đồng/kg. Tại TP HCM, giá heo hơi phổ biến ở mức 87.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng so với hồi tháng 5. Giá heo hơi giảm đã kéo giá heo mảnh (heo sau giết mổ, bỏ đầu lòng) tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cũng giảm 5.000 đồng/kg, còn 110.000 đồng/kg.

Bài liên quan