Thời sự Quốc tế mới nhất tối ngày 17/1: Cựu giám đốc FBI khuyên ông Biden ân xá cho ông Trump,

Chủ nhật, 17/01/2021, 19:56 PM

Cựu giám đốc FBI James Comey cho rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden nên cân nhắc ân xá cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hàn gắn nước Mỹ đang bị chia rẽ.

Thời sự Quốc tế mới nhất chiều 17/1

Thời sự Quốc tế mới nhất chiều 17/1

Thời sự Quốc tế mới nhất chiều 17/1

Cập nhật thời sự quốc tế nóng, mới nhất hôm nay 17/1 với những tin tức mới nhất trên thế giới. Dưới đât cập nhập tin tức thế giới nóng nhất, mới nhất 24h trong ngày về an ninh, thời sự, quân sự, tin kinh tế quốc tế hôm nay.

Cựu giám đốc FBI khuyên ông Biden cân nhắc ân xá cho ông Trump

Trên chương trình BBC Newsnight phát hồi giữa tuần, ông Comey đã được người dẫn chương trình Emily Maitlis hỏi liệu ông có cho rằng ông Biden nên ân xá cho ông Trump liên quan tới cáo buộc kích động bạo lực ở nhà quốc hội Mỹ ngày 6/1 hay không.

"Tôi không biết chắc, nhưng ông Biden nên ít nhất cân nhắc về điều đó. Trong một nỗ lực nhằm hàn gắn đất nước và đưa nước Mỹ tập trung vào những mục tiêu quan trọng trong 4 năm tới, tôi nghĩ ông Biden hãy suy nghĩ về điều đó", ông Comey nói.

Cựu giám đốc FBI khuyên ông Biden cân nhắc ân xá cho ông Trump

Cựu giám đốc FBI khuyên ông Biden cân nhắc ân xá cho ông Trump

Theo Independent, đây là một phát biểu khá bất ngờ từ ông Comey - người bị ông Trump sa thải 4 năm trước. Ông Comey sau đó đã trở thành người có quan điểm chỉ trích ông Trump mạnh mẽ trong những năm qua.

Tuy nhiên, ông Comey không chắc chắn nếu kịch bản ông Biden ân xá xảy ra, ông Trump có chấp nhận việc này không, vì nếu ông Trump làm vậy, điều đó đồng nghĩa với việc ông thừa nhận mình đã phạm tội.

Cựu giám đốc FBI cho rằng ông Trump dường như có tội, nhưng ông Comey không cho rằng việc theo đuổi kết tội ông Trump mang lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ.

Ông Biden chuẩn bị hàng loạt sắc lệnh xóa di sản của ông Trump

Theo thông báo của Ron Klain, chánh văn phòng sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Biden sẽ công bố "hơn chục" sắc lệnh hành pháp vào ngày ông tuyên thệ nhậm chức 20/1.

Theo Reuters, những sắc lệnh này nhằm thực hiện một loạt cam kết trước đó của ông Biden khi tranh cử tổng thống về việc xóa bỏ di sản của Tổng thống Donald Trump, từ cả trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.

Ông Biden chuẩn bị hàng loạt sắc lệnh xóa di sản của ông Trump

Ông Biden chuẩn bị hàng loạt sắc lệnh xóa di sản của ông Trump

Những sắc lệnh mà ông Biden dự định sẽ ký vào ngày nhậm chức bao gồm tái gia nhập hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đảo ngược lệnh cấm đi lại đối với công dân của một số quốc gia Hồi giáo, mở rộng thời gian thanh toán khoản vay liên bang dành cho sinh viên, dừng việc trục xuất và tịch thu nhà, yêu cầu đeo khẩu trang khi đi lại giữa các bang và tại các tòa nhà liên bang.

Tất cả các đề xuất trên đã từng được công bố trước đó. Hầu hết đều đảo ngược các chính sách từng được Tổng thống Trump theo đuổi và không cần quốc hội thông qua.

Ông Biden được cho là sẽ công bố đề xuất mới về vấn đề nhập cư nhằm mở đường cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ có cơ hội nhập quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này cần được quốc hội thông qua.

Đề xuất về nhập cư, cùng kế hoạch tiêm chủng Covid-19 và kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD, đang đối mặt với các cuộc tranh luận dữ dội tại quốc hội. Ông Klain cho biết Tổng thống đắc cử cũng sẽ đề trình dự luật cải cách nhập cư toàn diện tới các nghị sĩ trong ngày đầu nhận nhiệm sở.

Trong ngày thứ hai nhận nhiệm sở, 21/1, ông Klain cho biết Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ ký các sắc lệnh liên quan tới dịch Covid-19, bao gồm mở cửa trở lại các trường học và doanh nghiệp. Ngày tiếp theo, ông Biden sẽ xem xét kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ cho những đối tượng bị thiệt hại về kinh tế do dịch Covid-19.

Ông Klain cho biết các cam kết tranh cử của ông Biden sẽ được thực hiện trong vòng 9 ngày từ sau khi nhậm chức. Các cam kết của tân tổng thống còn bao gồm mở rộng xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu chính phủ ủng hộ hàng hóa được sản xuất tại Mỹ khi thực hiện các kế hoạch mua sắm.

Trung Quốc xây bệnh viện 1.500 phòng trong 5 ngày để đối phó đợt bùng phát Covid-19 mới

Trung Quốc hôm 16/01 hoàn tất xây dựng bệnh viện 1.500 phòng để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 trong đợt bùng phát mới ở tỉnh Hà Bắc. Đây là một trong 6 bệnh viện với tổng cộng 6.500 phòng được xây dựng tại Nam Cung, tỉnh Hà Bắc, theo Tân Hoa Xã.

Trung Quốc gần như đã kiểm soát được Covid-19, khởi phát từ thành phố Vũ Hán hồi cuối năm 2019, tuy vậy gần đây đã chứng kiến số ca nhiễm tăng nhanh kể từ tháng 12.

Tổng cộng 645 bệnh nhân đang được điều trị tại Nam Cung và tại Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, theo Xinhua. Một bệnh viện 3.000 phòng đang được xây dựng ở Thạch Gia Trang.

Các ổ dịch cũng đã được phát hiện tại Bắc Kinh và tại các tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh ở miền Đông Bắc và Tứ Xuyên ở miền Tây Nam.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đánh giá đợt bùng phát Covid-19 hiện nay đang lây lan rất nhanh.

Phát hiện virus corona trên kem ở Trung Quốc

Giới chức phòng chống dịch bệnh tại thành phố Thiên Tân đang truy vết những người có thể đã tiếp xúc với lượng kem được sản xuất tại Công ty Thực phẩm Đại Kiều Đạo Thiên Tân.

Tất cả các sản phẩm của Công ty Thực phẩm Đại Kiều Đạo Thiên Tân đã bị niêm phong sau khi các mẫu được gửi tới trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố tuần này xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona.

Tiến sĩ Stephen Griffin, nhà virus học tại Đại học Leeds, cho rằng người dân không cần thiết phải sợ hãi trước thông tin trên.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

"Có khả năng điều này xảy ra là do một cá nhân, và dù không biết các chi tiết, tôi cho rằng đây là điều chỉ xảy ra một lần," ông nói.

"Tất nhiên, việc kem nhiễm virus ở bất kỳ cấp độ nào cũng là không chấp nhận được và là lý do để lo ngại, tuy vậy khả năng cao đây là kết quả của một vấn đề tại nhà máy sản xuất, có thể là từ điều kiện vệ sinh tại nhà máy," ông nói thêm.

Tiến sĩ Griffin giải thích rằng do kem được bảo quản ở nhiệt độ thấp và có chứa mỡ, virus có thể tồn tại trên các mẫu đã được lấy, tuy vậy đánh giá thông tin này không nên gây hoảng loạn.

"Chúng ta có lẽ không cần sợ rằng tất cả mọi loại kem bỗng chốc đều nhiễm virus corona," ông cho biết.