Thời sự thế giới trưa 28/1: 30.000 cử tri lũ lượt bỏ đảng Cộng hòa của ông Trump

Thứ năm, 28/01/2021, 14:27 PM

Theo tờ The Hill, trong những tuần sau vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6/1, số cử tri đăng ký là thành viên của đảng Cộng hòa của ông Trump đã giảm bớt khoảng 30.000 người.

Số cử tri đăng ký là thành viên của đảng Cộng hòa của ông Trump đã giảm bớt khoảng 30.000 người.

Số cử tri đăng ký là thành viên của đảng Cộng hòa của ông Trump đã giảm bớt khoảng 30.000 người.

Làn sóng rời bỏ đảng Cộng hòa này gần như là một sự việc chưa từng có tiền lệ, có thể gây rắc rối cho đảng Cộng hòa đang tìm lại phương hướng sau khi thua cuộc trong bầu cử tổng thống và mất quyền kiểm soát Thượng viện. 

Tình trạng này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm: 30.000 người chỉ là con số được ghi nhận ở một số bang có báo cáo hàng tuần về dữ liệu đăng ký cử tri.

Chỉ có một số bang báo cáo dữ liệu đăng ký cử tri theo tuần. Một số bang báo cáo theo tháng và nhiều bang không báo cáo số liệu này.

Cử tri đổi đảng là chuyện không mới, nhưng dữ liệu cho thấy trong những tuần đầu năm 2021, số người Cộng hòa thay đổi đăng ký cử tri lớn hơn rất nhiều so với số người Dân chủ. Nhiều cử tri thay đổi đăng ký ở những bang dao động. Đây là những bang từng là tâm điểm trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Gần 10.000 cử tri bang Pennsylvania đã bỏ đảng Cộng hòa trong 25 ngày đầu tiên năm 2021. Khoảng 1/3 trong số họ (3.476 người) đã đăng ký làm cử tri đảng Dân chủ; 2/3 còn lại chọn đăng ký với đảng khác hoặc không theo đảng nào.

Trái lại, chỉ khoảng 1/3 cử tri theo đảng Dân chủ ở Pennsylvania đăng ký làm cử tri Cộng hòa (2.093 người tính tới 25/1) hoặc đăng ký với một đảng nhỏ (1.184 người), hoặc không đăng ký theo đảng nào.

Gần 6.000 cử tri Bắc Carolina đã bỏ tư cách cử tri Cộng hòa. Gần 5.000 cử tri ở Arizona không còn là cử tri đảng Cộng hòa. Trong vòng vài tuần qua, số người rời bỏ đảng Cộng hòa ở Colorado đang là 4.500 người. Tại Maryland, có 2.300 người không còn là cử tri Cộng hòa.

Tính tổng ở các khu vực, số người Dân chủ rời đảng chỉ bằng một phần nhỏ so với số người rời đảng Cộng hòa.

Đảo ngược chính sách của ông Trump, Tổng thống Biden tính tăng thuế với giới giàu

Theo CNBC, chính quyền của ông Biden đang tìm cách loại bỏ hoặc đảo ngược nhiều điều khoản trong chính sách thuế của cựu Tổng thống Trump. Năm 2017, ông Trump đã  ký sắc lệnh miễn giảm thuế cho nhiều doanh nghiệp và một bộ phận người dân Mỹ, trong đó đối tượng hưởng lợi chủ yếu là người giàu. 

Giờ đây, khi vừa tiếp quản chính quyền, ông Biden đang muốn tăng thuế với người giàu, đặc biệt là những người có thu nhập cao, tăng thuế an sinh xã hội nhiều hơn, bãi bỏ việc giảm mức thuế thu nhập tối đa, giảm giá trị các khoản khấu trừ, đồng thời tăng thuế đối với tài sản thừa kế và thu nhập từ đầu tư vốn, theo CNBC.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Biden cũng cam kết sẽ không tăng thuế đối với những người có thu nhập trung bình và thấp. Một số chính sách, như tăng tín dụng thuế, có thể sẽ giúp nhóm đối tượng này giảm số tiền thuế phải nộp. 

Tổng thống Biden

Tổng thống Biden

"Chính quyền của ông Biden đang muốn cải cách hệ thống thuế theo hướng tiến bộ hơn", giáo sư về luật thuế Richard Winchester của Đại học Seton Hall, nhận xét. "Một số người thuộc nhóm giàu nhất tại Mỹ hiện nộp thuế còn ít hơn so với những người thuộc nhóm nghèo nhất". 

Theo sắc lệnh thuế của ông Trump, thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm từ 35% xuống còn 21%. Ngoài ra, thuế thu nhập của người dân cũng được cắt giảm. Ví dụ, mức thuế thu nhập tối đa được giảm từ 39,6% xuống còn 37% (áp dụng với người có thu nhập trên 524.000 USD/năm). Mức miễn trừ thuế cơ bản được tăng gấp đôi, theo đó miễn trừ thuế tới 20% cho các chủ doanh nghiệp, bao gồm người sở hữu duy nhất hoặc đối tác của doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, luật cũng được điều chỉnh nên ít gia đình phải nộp thuế thừa kế hơn. Hầu hết chính sách thuế này được áp dụng tạm thời nhưng kéo dài tới hết năm 2025. 

Trong khi đó, chính sách thuế mới của ông Biden sẽ ngược lại hoàn toàn. Những người thuộc nhóm 1% giàu nhất sẽ phải trả thêm trung bình 260.000 USD từ năm sau, tương đương gần 16% thu nhập sau thuế của họ, theo phân tích từ Trung tâm Chính sách thuế Urban-Brookings. Còn nhóm thu nhập trung bình sẽ được giảm 680 USD tiền thuế, tương đương 1,1% thu nhập. Nhóm thu nhập thấp (dưới 25.000 USD/năm) sẽ được giảm 760 USD - tương đương 5,2% thu nhập.