Thông báo khẩn 10 trường THPT có học sinh trải nghiệm tại ĐH FPT Hòa Lạc sau khi ghi nhận BN 1815

Thứ hai, 01/02/2021, 09:33 AM

UBND huyện Thạch Thất đã thông báo đến 10 trường THPT dự hội nghị trải nghiệm tại ĐH FPT Hoà Lạc về ca bệnh 1815 vừa được Bộ Y tế công bố, để khẩn trương truy vết F1, 2.

Thông báo khẩn 10 trường THPT có học sinh trải nghiệm tại ĐH FPT Hòa Lạc sau khi ghi nhận BN 1815

Thông báo khẩn 10 trường THPT có học sinh trải nghiệm tại ĐH FPT Hòa Lạc sau khi ghi nhận BN 1815

Tối 31/1, UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội có báo cáo ban đầu về ca bệnh 1815 - nam sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc. Sơ bộ ban đầu trên địa bàn huyện Thạch Thất ghi nhận 52 F1, 10 người trong số đó đã được đưa đi cách ly tập trung.

Nam sinh viên N.H.L, 21 tuổi, ngày 22/1 về Hải Dương ăn cưới anh trai tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1, anh về nhà trọ tại thôn 3, Thạch Hoà, Thạch Thất, TP. Hà Nội. Từ ngày 25/1 - 29/1, nam sinh đi học bình thường tại Trường Đại học FPT - Láng Hòa Lạc. Lớp học có 47 sinh viên.

Ngày 28/1, nhà trường tổ chức trải nghiệm, có 10 trường trên địa bàn tham gia, gồm trường Cao Bá Quát, THPT Quốc Oai, THPT Hoài Đức A, THPT Phúc Thọ, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Hai Bà Trưng, THPT Tùng Thiện, THPT Ba Vì và THPT Phùng Khắc Khoan.

Sau khi ghi nhận ca bệnh 1815, Đại học FPT đã quyết định ngay lập tức phong toả tạm thời khuôn viên Trường Đại học FPT và THPT FPT tại Hoà Lạc. Hiện tại, còn 422 người (gồm 392 sinh viên; 5 giáo viên, công nhân viên; 12 bảo vệ; 10 nhân viên siêu thị và 3 thợ) vẫn đang ở trong trường, được chỉ đạo ở lại, đợi kết quả xét nghiệm.

UBND huyện Thạch Thất đã thông báo đến tất cả sinh viên, 10 trường THPT dự hội nghị trải nghiệm về ca bệnh. Đồng thời, huyện phân tích, truy vết các trường hợp F1, 2, 3 để xử lý cách ly theo quy định.

Huyện Thạch Thất phân công trường ĐH FPT cùng công an huyện, UBND xã Thạch Hoà phối hợp giám sát, quản lý.