Sự tinh tế 'chất ngất' trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Thứ bảy, 28/04/2018, 11:02 AM

Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều 2018 được đánh giá là một trong những hội nghị tinh tế nhất. Mọi chi tiết đều được xem xét tỉ mỉ và kèm với thông điệp lớn nhất của hội nghị là ‘thống nhất’.

su-tinh-te-chat-ngat-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu
Chiếc cà vạt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đeo có màu xanh nước biển, trùng với màu lá cờ thống nhất của 2 miền.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, không có chi tiết nào không được đặt một ẩn ý sâu thẳm của tinh thần thống nhất dân tộc và những ý niệm riêng của mỗi miền.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tận đường ranh giới đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hình ảnh một già một trẻ dắt tay nhau giống như 2 thành viên của 1 gia đình bị chia cắt. Họ mừng rỡ khi được gặp nhau như những người thân lâu ngày gặp lại. Đúng thật, cuộc gặp này đâu có dễ dàng. Nó diễn ra với sự hồi hộp, mong ngóng của cả 2 bên với cái lo lắng “nhỡ như không gặp được”. Thậm chí vài ngày trước đó vẫn có nhiều người lo sợ cuộc gặp sẽ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hai người đi cạnh nhau hoàn toàn không có vẻ gì là những kẻ thù truyền kiếp. Họ trò chuyện vui vẻ, mặt đối mặt, tay bắt mặt mừng. Cảnh ông Kim Jong Un và ông Moon Jae-in cùng dắt tay nhau qua lại đường ranh giới - cái thứ đã từng ngăn cách 2 người, thực sự đã biến địa điểm đó từ biểu tượng của sự chia cắt thành biểu tượng của hòa bình.

su-tinh-te-chat-ngat-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu
Hàn Quốc tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng nghi thức triều đình thời Joseon, gợi nhớ lại thời kỳ bán đảo Triều Tiên chưa bị chia cắt.

Hàn Quốc tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng nghi thức triều đình thời Joseon, gợi nhớ lại thời kỳ bán đảo Triều Tiên chưa bị chia cắt.

Được biết, bàn hình bầu dục trong phòng đám phán có bề rộng 2,018 m đánh dấu năm 2018 nơi cuộc gặp lịch sử diễn ra. Những chiếc ghế cũng được đặt như hình hai cây cầu kết nối với nhau từ hai phía.

su-tinh-te-chat-ngat-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu
Chiếc bàn này có chiều ngang 2,018m, đánh dấu năm 2018 diễn ra cuộc gặp lịch sử.

Ghế ngồi cho 2 nhà lãnh đạo mang thiết kế của bán đảo Triều Tiên và được chạm khắc đảo Jeju và Dokdo ở phía trên phần tựa.

Chiếc cà vạt mà ông Moon đeo có cà vạt xanh nước biển, trùng với màu lá cờ thống nhất của 2 miền. Bức tranh đằng sau chỗ 2 nhà lãnh đạo ngồi kí tuyên bố chung cũng có màu xanh biểu tượng này.

su-tinh-te-chat-ngat-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu
Hai nhà lãnh đạo cùng đổ thêm đất và tưới nước cho 1 cây thông được trồng từ năm 1953 khi thỏa thuận đình chiến được kí kết.

Vào buổi chiều, ông Moon và ông Kim cùng đổ thêm đất và tưới nước cho 1 cây thông ở khu vực phi quân sự. Cây thông này được trồng từ năm 1953 khi thỏa thuận đình chiến được kí kết. Ngoài ra, trong khi ông Moon dùng đất lấy từ Núi Paektu và nước từ sông Daedonggang của Triều Tiên, ông Kim lấy đất từ đảo Jeju và nước từ sông Hangang của Hàn Quốc.

Hòn đá cạnh cây thông cũng được khắc chữ Hòa bình và Thịnh vượng.

su-tinh-te-chat-ngat-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu
Cây cầu màu xanh là màu hòa bình.

Cây cầu họ ngồi nói chuyện riêng 30 phút lúc chiều tối có màu xanh là màu hòa bình. Đây là màu mới được sơn lại cách đây ít ngày. Được biết, trong cuộc gặp đó, họ nói chuyện về bức họa núi Kumgang, địa danh mang tính biểu tượng trong văn hóa 2 miền và cùng chiêm ngưỡng bức thư pháp bảng chữ cái của dân tộc Triều Tiên.

su-tinh-te-chat-ngat-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu
Món mì lạnh - món ăn đặc trưng của Triều Tiên, có mặt trong tiệc tối.

Không chỉ vậy, đồ ăn trong bữa tiệc tối do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì để chiêu đãi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đều mang tính biểu tượng. Thực đơn bao gồm mì lạnh - món ăn đặc trưng của Triều Tiên và món rosti - một món khoai tây chiên truyền thống của Thụy Sĩ được nấu phù hợp hơn với vị của người Triều Tiên với mong muốn gợi lại cho ông Kim những kỉ niệm khi sống ở Thụy Sĩ.

Các món ăn khác gồm hải sản, thịt và gạo từ các thị trấn quê hương của ông Moon Jae-in và 2 vị Tổng thống Hàn Quốc đã từng tham dự hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên là cố Tổng thống Kim Dae-jung hồi năm 2000 và cố Tổng thống Roh Moo-hyun vào năm 2007.

Dường như khác biệt duy nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là trang phục của họ. Ông Moon mặc âu phục tối màu còn ông Kim trung thành với bộ quần áo theo phong cách Mao Trạch Đông - thông điệp đối nội khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.

 

Nghe lại bài phát biểu ‘gan ruột’, ‘thấu tình đạt lý’ của ông Kim Jong Un

Tối ngày 27/4, sau khi đặt bút kí tuyên bố chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có bài phát biểu rất xúc động, cho thấy ông là một người rất tình cảm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và thực sự muốn thống nhất với Hàn Quốc.