Thống kê khó tin về Cristiano Ronaldo trong màu áo Juventus mùa này

Thứ ba, 07/07/2020, 19:00 PM

Cristiano Ronaldo vẫn bị anti fan chỉ trích, chê bai vì lối chơi ích kỷ. Nhưng ở tuổi 35, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thay đổi rõ rệt.

Cristiano Ronaldo đã không còn thi đấu ích kỷ như trước.

Cristiano Ronaldo đã không còn thi đấu ích kỷ như trước.

"Ronaldo đến ăn mừng còn ích kỷ, Messi đặt đội bóng lên tất cả", nhận định khá nặng nề của Martin Edwards - người từng giữ cương vị chủ tịch MU trong giai đoạn 1980-2002 vẫn thường được các anti fan đưa ra để chế giễu siêu sao người Bồ Đào Nha mỗi khi so sánh với Messi.

Không phủ nhận Ronaldo luôn đặt mình ở trung tâm của vũ trụ, nhưng chính điều đó giúp cho CR7 trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ronaldo luôn ám ảnh với chiến thắng, ám ảnh phải là số một và yêu cầu những người khác phải giúp mình.

Nhưng ở tuổi 35, Ronaldo đã thi đấu bớt ích kỷ hơn và nghĩ nhiều hơn về lợi ích tập thể. “Không quan trọng ai là người ghi bàn, miễn là đội bóng giành chiến thắng”, Cristiano Ronaldo nói sau chiến thắng 4-1 trước Torino, trận đấu mà CR7 ghi một bàn và có một đường kiến tạo.

Theo thống kê, kể từ đầu mùa, Ronaldo đang là người tạo ra nhiều cơ hội thứ 2 tại Juve với 43 đường chuyền quyết định, chỉ ít hơn Dybala (57) và nhiều hơn cả nhạc trưởng Miralem Pjanic (40).

Con số 43 này cũng gần bằng những gì chân sút 35 tuổi người Bồ Đào Nha đã làm cả mùa trước (48) trong khi vẫn còn 8 trận nữa để Ronaldo gia tăng thành tích.

Thống kê cũng cho thấy, Ronaldo tích cực chuyền bóng, phối hợp cùng đồng đội nhiều hơn. Trung bình mỗi trận tại Serie A, Ronaldo thực hiện 36,8 đường chuyền, cao hơn 7 mùa giải trước đó.

Cũng vì chơi đồng đội hơn, nên Ronaldo đã trở thành cặp bài trùng với Dybala trên hàng công của Juventus dù trước đó HLV Sarri từng nói không thể kết hợp siêu sao người Bồ Đào Nha và ngôi sao người Argentina trong đội hình xuất phát.

Dybala đã ra sân 28/30 trận Serie A mùa này và ghi 11 bàn thắng. Ronaldo và Dybala cùng nhau nổ súng tới 36 lần, chiếm hơn một nửa số bàn thắng của Juve (63). 4 trận gần nhất, cả Ronaldo và Dybala đều có tên trên bảng tỷ số.

Ở tuổi 35 tuổi, Ronaldo không còn chơi vì bản thân. CR7 đang thực sự mang tinh thần của Juventus, với lợi ích tập thể được đặt lên trên hết.

Bài liên quan