Thông tin chính thức về vụ nữ sinh tử vong ở Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 24/02/2020, 18:54 PM

Sau cái chết của nữ sinh lớp 12 ở Huế, dư luận có những suy diễn không đúng về sự việc. Do đó, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc này.

Họp báo về vụ việc nữ sinh tử vong ở Thừa Thiên Huế.

Họp báo về vụ việc nữ sinh tử vong ở Thừa Thiên Huế.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 tử vong ở Thừa Thiên Huế, ngày 24/2, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí.

Hoạt động này để cung cấp thông tin rõ hơn về nguyên nhân cái chết của nữ sinh Tr.H.X.N. (SN 2002, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) bị tử vong sau khi dư luận có những suy diễn không đúng về sự việc này.

Theo đó, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đã nhận được kết quả xét nghiệm phân lập virus đối với bệnh nhân này do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện âm tính với Covid-19 và các loại virus khác.

Trước đó, xét nghiệm do Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện cũng cho ra kết quả tương tự.

Hai mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm được lấy từ vũng mũi, họng của bệnh nhân sau khi tử vong vài tiếng đồng hồ, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế.

Theo ông Hoàng Văn Đức, bệnh nhân N. tử vong vào sáng ngày 21/2 trong phòng ngủ ở nhà riêng. Vào đêm 20/2, N. có ăn hai cây xúc xích trước khi đi ngủ.

Nữ sinh N. âm tính với virus corona.

Nữ sinh N. âm tính với virus corona.

Về yếu tố dịch tễ, trong vòng 14 ngày trước khi chết, N. sinh hoạt tại nhà, chỉ có một lần cùng nhóm bạn lên TP Huế để chơi. Gia đình và hàng xóm của bệnh nhân N. không có người đi từ vùng dịch hay tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về.

Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, khi bệnh nhân N. bị tử vong, theo yêu cầu của Công an huyện Phú Lộc, ông đã trực tiếp đến khám nghiệm tử thi.

Theo ông An, N. khởi đầu bị sốt, nhức đầu và có nôn. Bệnh nhân được một Phó Trạm Y tế xã Vinh Hiền tiêm hai lần kháng sinh. Do đó, người nhà nghĩ đến việc bệnh nhân chết vì tai biến do điều trị, chứ không phải do dịch bệnh nên đã báo công an.

Ông An nói: "Khám nghiệm tử thi chúng tôi nhận thấy thi thể bệnh nhân co quắp, giữ cứng mạch não. Bệnh nhân nôn liên tục nhưng gia đình không đưa đến cơ sở điều trị dẫn đến mất não và mất cả dịch. Vì vậy, chúng tôi kết luận bệnh nhân này bị tử vong do viêm não, màng não chứ không phải do Covid-19. Hiện, Công an huyện Phú Lộc đang thụ lý vụ việc để đưa ra kết luận cái chết của bệnh nhân này".

Bài liên quan