Xã hội
14/05/2016 12:49Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội
Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội vẫn đang được cập nhật. Tuy nhiên vụ việc này vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân để điều chỉnh cho phù hợp rồi mới nhân rộng ra các tuyến phố khác.
Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội
Để đưa tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội thành tuyến đường kiểu mẫu của thành phố thì Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cho đồng bộ hóa biển hiệu trên con đường này. Cụ thể, trên tuyến đường này, hệ thống biển hiệu được lắp đặt và thiết kế đồng bộ: chiều cao biển là 1,1m; chiều rộng tối đa bằng chiều rộng công trình; vị trí mép dưới biển hiệu là 3,0-3,2m. Màu sắc được thiết kế 2 gam màu cơ bản là nền xanh hoặc đỏ và chữ màu trắng.

Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội
Trước đó, theo chủ trương thành phố thì Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân phải phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng hồ sơ thiết kế chỉnh trang mặt tiền các công trình thuộc tuyến đường Lê Trọng Tấn để đưa tuyến phố này thành một con đường đẹp ở cảnh quan, đẹp trong cách làm mô hình mới, phương thức quản lí mới, đẹp trong sự đồng thuận của nhân dân.
Và sau khi tiếp nhận chủ trương, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và phường Khương Mai phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức cuộc họp phát phiếu thăm dò, hỏi ý kiến nhân dân về phương thức và cách làm. Tại khu vực này có tổng số hộ dân là 151 hộ và 8 cơ quan, tổ chức. Và sau cuộc họp thì các hộ dân trên đều thống nhất chủ trương của thành phố.
Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội với mục đích tạo ra diện mạo đô thị văn minh, hiện đại
Việc làm cụ thể đầu tiên đó là chính quyền quận và phường đã vừa vận động vừa giải đáp các thắc mắc cho các hộ dân trong việc chỉnh trang đô thị như tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển hiệu quảng cáo được lắp đặt tự phát, không đồng bộ về kích thước, kiểu dáng. Đồng thời chính quyền cũng chỉ đạo các hộ dân lắp đặt lại các thiết bị để điều hòa, bồn nước, đường ống nước không nằm bên ngoài ban công; quét sơn lại mặt tiền theo màu thống nhất.

Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội với mục đích tạo ra diện mạo đô thị văn minh, hiện đại
Như vậy hai màu biển hiệu xanh và đỏ là hai màu sơn cơ bản do Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân thống nhất với Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Vào ngày 28/4 vừa qua, chính quyền quận Thanh Xuân đã cho lắp 5 biển hiệu mẫu từ số nhà 88 đến số nhà 94 đường Lê Trọng Tấn để nhận ý kiến nhân dân.
Cùng với việc đồng bộ biển hiệu thì chính quyền quận Thanh Xuân còn cần có sự đồng bộ, hài hòa về màu sắc của hệ thống biển hiệu dọc tuyến đường với màu sơn của nhà dân (màu vàng nhạt và ghi xám) để tạo sự chuyển biến đồng bộ về trật tự mỹ quan đô thị, tạo ra một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội vẫn đang được cập nhật
Đồng thời, hệ thống cây xanh hai bên đường, hệ thống đèn led chiếu sáng cũng cần đồng bộ và phù hợp với đặc điểm thời tiết khí hậu, thuận tiện cho việc kinh doanh của các hộ dân. Bên cạnh đó, quận đã tiến hành lắp đặt trạm tuần tra nhân dân, hệ thống camera an ninh, nối trực tiếp đến Công an phường.
Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc
Tuy nhiên sau khi lắp đặt biển hiệu đồng bộ thì lại tạo ra nhiều tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Trong khi một số ý kiến cho rằng việc đồng bộ hóa biển hiệu quảng cáo trên tuyến đường mới Lê Trọng Tấn là cần thiết, đảm bảo mỹ quan đô thị và phù hợp với Luật Quảng cáo thì một số ý kiến khác lại cho rằng việc quy định cứng như trên sẽ không phát huy được tính sáng tạo của người dân trong trình bày biển hiệu.

Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc xây dựng Hà Nội chia sẻ quan hệ đô thị rất phức tạp, nó phải thỏa mãn nhiều vấn đề về tâm lý, thị giác nhưng việc đồng bộ biển hiệu tại phố Lê Trọng Tấn với màu sắc như vậy là đơn điệu, chủ quan và chưa chú ý đến nghệ thuật thiết kế đô thị. Bên cạnh đó, kiến trúc sư Trần Huy Anh khẳng định anh đã có mặt tại nhiều thành phố đẹp trên thế giới như Paris, Copenhagen, Stockhom, Dublin Oslo, Tokyo, Singapore… nhưng chưa thấy thành phố nào có biển hiệu dài hàng trăm mét dọc phố chỉ có hai màu xanh, đỏ.
PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Thương Hiệu – ĐH Thương Mại (Hà Nội) cũng đưa ra ý kiến về vấn đề này. Ông cho hay, việc quy định về kích cỡ, chiều cao, màu sắc các biển quảng cáo trên tuyến phố Lê Trọng Tấn khá đẹp và đồng bộ. Tuy nhiên, nếu đánh giá ở góc độ chuyên môn thì việc quy định này chưa hợp lý và làm mất đi tính nhận dạng thương hiệu của các doanh nghiệp.

Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội, giáo sư Ngô Bảo Châu lên tiếng
Tuy nhiên mới đây nhất, giáo sư Ngô Bảo Châu lại viết lên trang cá nhân ý kiến ủng hộ của mình:
"Các bạn mình thi nhau chê phong cách của dãy phố buôn bán mới. Cá nhân rất tôi hoan nghênh cố gắng của Hà Nội. Bước đầu trông nó sẽ hơi ngồ ngộ quê quê. Nhưng ít ra nó cũng có vẻ gọn gàng, cũng có vẻ có chút năng lượng. Người dân và chính quyền ít nhất cũng tỏ ra có cố gắng cho một đô thị ngăn nắp.
Đi dọc phố phường Hà nội, cả phố cũ và phố mới, chỉ thấy người người nhà nhà làm biển quảng cáo mỗi ngày một to hơn, biển mới đè lên biển cũ, biển cũ rách rồi cũng chẳng ai buồn tháo đi.
Phố Huế yêu quí của tôi ngày một giống một phố quê luộm thuộm mà con người ở đó chỉ còn biết chép miệng với một cuộc sống ngày một xập xệ.
Việc dễ nhất trong công cuộc chỉnh trang bộ mặt đô thị là qui định kích cỡ, gam mầu, mẫu chữ cho biển báo cho từng khu phố buôn bán. Dường như Hà Nội đã bắt đầu quan tâm đến việc này. Có muộn còn hơi là không làm.
Tất nhiên có nhiều gam mầu khác nhau, không nhất thiết cứ phải cơ bản như thế này".

Thông tin đầy đủ vụ đồng bộ biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội, Sở vẫn đang lấy ý kiến người dân
Trước nhiều ý kiến trái chiều này thì giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết việc đồng bộ hóa biển hiệu tại đường Lê Trọng Tấn đang trong quá trình thí điểm, phải thực hiện để người dân đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp rồi tiếp tục nhân rộng ra các tuyến phố khác, tạo diện mạo đô thị khang trang trên địa bàn quận và Thủ đô.
-
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội
-
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu?