Thông tin mới nhất 5 ca còn lại mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố ngày 12, 13/8

Thứ hai, 17/08/2020, 13:46 PM

Trưa ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 5 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 đã được công bố ngày 12 và 13/8.

Đà Nẵng những ngày cách ly xã hội.

Đà Nẵng những ngày cách ly xã hội.

1. BN 877

Họ và tên: V.Đ.Đ (Nam, SN 1979, địa chỉ: K289 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng vợ N.T.N, con V.T.D.T, con V.M. Trước ngày 26/7, vào các buổi sáng, bệnh nhân đi chợ Phước Tường rồi trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 26/7 đến 8/8, bệnh nhân chỉ ở tại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các bệnh nhân số 878, 879 (được Bộ Y tế công bố ngày 12/8) và 890 (được Bộ Y tế công bố ngày 13/8), không về nhà.

Ngày 8/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau mỏi cơ và sốt nhẹ. Ngày 9/8 và 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

2. BN 878

Họ và tên: V.Đ.T (Nam, SN 1990, địa chỉ: Khu tập thể 32, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại khu tập thể 32, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Từ ngày 20/7 đến 24/7, bệnh nhân chỉ đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) rồi về khu tập thể, không đi đến nơi khác.

Khoảng 15 giờ đến 16 giờ ngày 25/7, bệnh nhân đi bảo dưỡng xe máy tại Trung tâm Yamaha đường Điện Biên Phủ (không nhớ rõ địa chỉ) rồi trở về khu tập thể.

Từ ngày 26/7 đến ngày 3/8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan và không về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc với các bệnh nhân số 877, 879 (được Bộ Y tế công bố ngày 12/8).

Ngày 4/8, bệnh nhân làm việc tại phòng với 6 người, trong đó có các bệnh nhân số: 877, 879, 880, 890.

Ngày 5/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, ngạt mũi. Tối ngày 6/8, bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng đau đầu. Ngày 8/8, bệnh nhân đau họng, ho, không sốt.

Ngày 9/8 và ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

3. BN 879

Họ và tên: N.V.Q (Nam, SN 1987, địa chỉ: K96 Thi Sách, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng). Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K96 Thi Sách.

Từ ngày 26/7 đến ngày 8/8, bệnh nhân đi làm và ở lại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các đồng nghiệp là các bệnh nhân số 877, 878, 880 (được Bộ Y tế công bố ngày 12/8), 890 (được Bộ Y tế công bố ngày 13/8), không về nhà.

Ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi toàn thân, sốt nhẹ, nhức đầu nên được đưa đi cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng vào ngày 9/8 và 11/8, có kết quả nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

4. BN 880

Họ và tên: P.V.N (Nam, SN 1974, địa chỉ: đường Phan Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Sáng ngày 25/7, bệnh nhân đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) đến chiều thì trở về nhà tại đường Phan Nhu, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 26/7 đến ngày 7/8, bệnh nhân làm việc và ở lại cơ quan, không về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân ở cùng phòng và chơi thể thao với các bệnh nhân số 877, 878, 879, 890.

Ngày 7/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ và rát họng. Từ ngày 8/8 đến ngày 11/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly.

Ngày 9/8 và 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng ngày 12/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

5. BN 890

Họ và tên: Đ.S.H (Nam, SN 1973, địa chỉ: đường Hà Tông Quyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng).

Ngày 25/7, bệnh nhân đến cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) làm việc và tiếp xúc với 3 người đến nộp quyết toán gồm: N.V.D, N.Q.K, L.B.H, sau đó bệnh nhân ở lại cơ quan, không về nhà.

Từ ngày 26/7 đến ngày 7/8, bệnh nhân tiếp tục ở lại cơ quan làm việc, hằng ngày bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người trong phòng làm việc là bệnh nhân số 878, 879 và 880. Đến tối, bệnh nhân ăn tối cùng 6 người gồm: B.X.Q, V.K.C và các bệnh nhân số 877, 878, 879, 880.

Các ngày: 8, 9, 10/8 (3 ngày trước khi được lấy mẫu xét nghiệm), bệnh nhân chỉ ở tại cơ quan, không đi đến nơi khác.

Ngày 11/8, bệnh được lấy mẫu dịch hầu họng. Khoảng 14 giờ 30 ngày 12/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và sốt nhẹ.

Tối ngày 12/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bài liên quan