Thông tin mới nhất về sức khỏe và lịch trình của Nữ hoàng Anh

Thứ tư, 26/08/2020, 16:19 PM

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới trong đó có Vương quốc Anh. Chính vì vậy, người dân rất quan tâm đến sức khỏe của Nữ hoàng Anh.

Nữ hoàng Anh nằm trong nhóm đối tượng người cao tuổi cần hạn chế tiếp xúc trong suốt thời gian xảy ra dịch COVID diễn biến phức tạp tại Vương quốc Anh. Trong thời gian này, Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles nghỉ ngơi giao một phần công việc của hoàng gia cho vợ chồng Hoàng tử William.

Chính tình hình dịch bệnh căng thẳng nên hiện tại bà chủ cung điện Buckingham sẽ không quay trở lại trong năm nay. Cụ thể, thông tin từ trang Mirror cho hay, Nữ hoàng Anh sẽ không quay trở lại Cung điện Buckingham đến cuối năm nay. Đây là lần vắng mặt dài nhất trong suốt 86 năm trị vì của bà khi rời khỏi Cung điện Buckingham.

Được biết, theo truyền thống, người đứng đầu hoàng gia sẽ trở lại London vào tháng 10 sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thường niên ở Balmoral. Tuy nhiên, trong năm nay, bà sẽ trở lại lâu đài Windsor, ở Berkshire. Vợ chồng Nữ hoàng Anh đã dành phần lớn thời gian ở đây kể từ ngày 19/3 sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

 Nữ hoàng Anh và Hoàng tử Harry cùng vợ.

 Nữ hoàng Anh và Hoàng tử Harry cùng vợ.

Theo một nguồn tin hoàng gia, Nữ hoàng rất muốn đưa Cung điện Buckingham hoạt động trở lại như bình thường nhưng vì đại dịch nên mọi kế hoạch phải thay đổi. Có thể nói rằng, Nữ hoàng Anh đã phải đưa ra quyết định chưa từng thấy để đảm bảo mọi thứ được an toàn nhất.

Dù không xuất hiện ngày trở lại nhưng tầm ảnh hưởng của Nữ hoàng Anh vẫn cực kỳ cao. Chính Hoàng tử Harry và Meghan Markle trước đó đã nối lại quan hệ với bà. Cụ thể, cặp đôi này hiện đang muốn cải thiện lại mối quan hệ với Nữ hoàng Anh. Họ cố xây cầu nối với người bà quyền lực.

Theo một nguồn tin thân cận với hoàng gia, Meghan Markle và Hoàng tử Harry được cho là đang cố sửa chữa mối quan hệ với Nữ hoàng. Trước hành động này, Hoàng tử Harry từng có những phát ngôn "ngông cuồng" vào tháng trước nhằm vào chế độ quân chủ Anh và Khối thịnh vượng chung do Nữ hoàng là người lãnh đạo cao nhất.

Để sửa sai, cặp đôi dành nhiều lời khen ngợi cho Nữ hoàng trong tuần qua và nhấn mạnh rằng thật là một "vinh dự" khi được kế thừa di sản của bà. Cặp đôi cũng cho rằng Nữ hoàng đã thành công với những mục tiêu đã đặt ra với Khối thịnh vượng chung.

Bài liên quan