Xã hội
14/10/2016 07:57Thông tin mới nhất vụ bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc
Thông tin mới nhất vụ bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc
Theo kênh 14 đưa tin, ngày 12/10, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã cử cán bộ xuống công an TP Từ Châu, tỉnh Giang Tô để trực tiếp làm rõ thông tin, xác minh về bé gái này.
Theo đó, lời khai của bé gái này đã thay đổi so với thông tin ban đầu. Thông tin Công an tỉnh Giang Tô gửi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết cô gái này đã thay đổi lời khai.
Trước đó cô gái này khai 12 tuổi và chỉ nhớ đến 2 địa chỉ mà có thể cô từng sống cùng gia đình ở Việt Nam là phường Thanh Nhàn và Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuy nhiên, lời khai sau đó mà cảnh sát Trung Quốc yêu cầu Cục CSHS Việt Nam xác minh có đề cập thêm là phố Cảm Hội và đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Thông tin mới nhất vụ bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc. Nạn nhân bất ngờ thay đổi lời khai
Tuy nhiên, mới đây nhất, cô gái này khai rằng mình là bị hại trong một vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em năm 2014 và đến năm 2016 cô bé này đã 17 tuổi. Cô gái này lại thay đổi lời khai thông tin về nhân thân, tên là Triệu Mai, dân tộc Mông, quê ở huyện Long Hà, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, dân tộc Mông rất hiếm người có họ Triệu và ở Hà Giang không có huyện nào là huyện Long Hà.
Liên quan đến sự việc trên, tối ngày 12/10, trao đổi với báo chí Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang khẳng định ở Hà Giang không có huyện, xã nào tên là Long Hà như thông tin lời khai cô gái trên khai nhận với công an.
Theo đại tá Lê Văn Canh, nếu Bộ Công an yêu cầu xác minh, làm rõ những thông tin liên quan để tìm thân nhân cô gái trên, Công an tỉnh Hà Giang sẽ rà soát toàn bộ và sẽ có kết quả.
Tiếp tục diễn biến về vụ việc, trên báo Thanh Niên có thông tin, hôm qua 12/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã trực tiếp gặp gỡ bé gái 12 tuổi người Việt đang mang thai tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân thân của bé gái này vẫn chưa được xác định.

Thông tin mới nhất vụ bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc. Chưa xác định rõ nhân thân của bé gái
Cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc, ông Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 13/10, theo thông tin mới nhất từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, sáng 12/10, đại diện của Tổng lãnh sự quán đã làm việc với cơ quan công an của Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và trực tiếp gặp gỡ với “bé gái 12 tuổi” để làm rõ vấn đề và thông tin liên quan đến nhân thân của em bé này.
“Tuy nhiên, do đương sự nói tiếng Việt rất ít, chủ yếu trao đổi bằng tiếng Trung Quốc và không rõ lời nên nhân thân của đương sự đến giờ vẫn chưa được xác định rõ ràng”, ông Lê Hải Bình cho biết.
Theo đại diện Bộ Ngoại giao, trên cơ sở thông tin có được qua gặp gỡ trực tiếp “bé gái 12 tuổi” cũng như qua gặp gỡ cơ quan chức năng sở tại, hiện nay Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục xác minh thông tin. Đồng thời các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang phối hợp chặt chẽ theo dõi sát để sớm làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc này.
Trước đó, nhiều tờ báo của Trung Quốc đồng loạt đưa tin về người đàn ông 40 tuổi đi cùng với một người phụ nữ khác, xưng là mẹ chồng của một cô gái trẻ đã đến Bệnh viện Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để đi khám thai.
Người chồng và mẹ chồng của cô gái trẻ nói cô đã 20 tuổi và đang mang bầu 3 tháng. Tuy nhiên, các bác sĩ ngay lập tức đã báo với chính quyền địa phương về sự việc khi họ khẳng định rằng, cơ thể của em giống một bé gái hơn là một "người phụ nữ".
Cảnh sát ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc sau đó xác nhận, đã bắt giữ một người phụ nữ vì bắt cóc một bé gái 12 tuổi người Việt sau khi em được đưa tới bệnh viện để khám thai.
Hiện bé gái này được giữ lại và chăm sóc từ phía cơ quan Công an Trung Quốc, các đối tượng nghi liên quan đến việc mua bán bé gái này đã bị bắt giữ. Do có thể bé gái đang trong quá trình tâm lý hoảng sợ, sức khỏe không tốt nên những lời khai không thống nhất và cần được xác minh chính xác.