Thông tin mới nhất vụ bé gái nghi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết

Thứ tư, 01/04/2020, 10:35 AM

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin lan truyền về việc một bé gái nhỏ tuổi ở Hà Nội bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến tử vong.

Thông tin bé gái nhỏ tuổi ở Hà Nội bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết gây hoang mang dư luận.

Thông tin bé gái nhỏ tuổi ở Hà Nội bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết gây hoang mang dư luận.

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội Facebook lan truyền về hình ảnh và câu chuyện về việc một bé gái nhỏ tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành đến chết gây hoang mang dư luận.

Nội dung đăng tải cho thấy, một bé gái với nhiều thương tích ở chân tay và đầu nằm trong quan tài ôm chú gấu bông bên cạnh là người thân.

Người chia sẻ đăng tải cho hay, cháu bé bị cha dượng và mẹ đẻ đánh đập dã man như thời trung cổ trong nhiều ngày, sau đó tử vong.

Thông tin mới nhất vụ bé gái nghi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết

Trên báo VTC News, lãnh đạo Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì vị này cho biết, vụ việc xảy ra tại phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội).

Còn lãnh đạo UBND phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn có một cháu bé mới thiệt mạng nghi do bạo hành và đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh.

"Qua báo cáo sơ bộ của Công an phường có vụ việc như thế và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ", vị lãnh đạo cho hay.

Thông tin thêm về hoàn cảnh của cháu M., ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Võng La (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, bé M. mất ngày 30/3 và được bà ngoại đưa về xã để an táng trong ngày.

Người mẹ của bé gái này có 3 đời chồng, bé gái là con của chồng thứ hai. "Cháu bé và mẹ không thường sinh sống tại địa phương mà sống ở Thủ đô. Sau khi cháu bé mất, bà ngoại cháu đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nói về sự bạo hành của cha dượng và mẹ đẻ", ông Lương cho hay.

Ông Lương chia sẻ thêm, chị L.A. và người chồng thứ 3 chưa có hôn thú và do không thường xuyên ở địa phương nên ông không nắm rõ việc cháu bé bị bạo hành hay không.

Trước sự việc này, nhiều người không khỏi tiếc thương cho cháu bé nhỏ tuổi nhưng phải mang những vết thương trên người đồng thời phẫn nộ trước hành động bạo hành con nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra để làm rõ và xử lý nghiêm những kẻ đã đánh đập cháu bé.

Bài liên quan