Thông tin mới nhất vụ học sinh ngộ độc thức ăn ở tiệc sinh nhật tại lớp học

Thứ sáu, 15/03/2019, 20:40 PM

Chiều 15/3/2019, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng, cán bộ Khoa cấp cứu Bệnh viên Bà Rịa cho biết: Sau khi kiểm tra sức khỏe, các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện.

1227_54523496_581705135573958_2901221782490972160_n.jpg
Trường tiểu học Trường Sơn (TP Vũng Tàu).

Chưa có thông tin chính thức từ cơ quan giám định, nhưng theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng các em học sinh bị ảnh hưởng bởi thức ăn, có thể là bánh kem chà bông trứng muối.

Loại bánh này có thể được dùng làm bánh sinh nhật, được lứa tuổi thiếu niên yêu thích nhưng khó bảo quản.

Cán bộ của Trường tiểu học Trường Sơn (TP Vũng Tàu) cũng cho biết, lúc 10h30 sáng 15/3, học sinh lớp A5 của trường đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của của một bạn tổ chức tại lớp

Sau khi ăn bánh kem, bánh chà bông trứng muối và trà sữa, nhiều em học sinh bị đau bụng, buồn nôn.

Thông tin mới nhất vụ học sinh ngộ độc thức ăn ở tiệc sinh nhật tại lớp học
Bánh chà bông trứng muối.

Các em lập tức được đưa vào Bệnh viên Bà Rịa kiểm tra, uống men tiêu hóa, bù nước và ổn định sức khỏe.

Rất may, vụ việc đã không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, bánh trứng muối do phụ huynh học sinh mua ở một tiệm bánh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu còn bánh kem thì mua ở gần Trường tiểu học Trường Sơn.

Hiện các mẫu thực phẩm đã được cơ quan chức năng thu giữ và kiểm định.

 

Vụ 44 trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân

Sau thông tin 44 trẻ mầm non nhiễm sán lợn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Công an điều tra, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không an toàn cho trường học.

 

400 trẻ đồng loạt đi xét nghiệm sán lợn, 'cả làng chúng tôi đang hết sức hoang mang'

Nhiều gia đình đi từ sáng sớm đến bệnh viện chỉ mong chờ nhanh chóng được xét nghiệm, thế nhưng kết quả cụ thể 1 tuần sau mới có khiến nhiều gia đình không khỏi lo lắng.