Thông tin mới nhất xét xử vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Thứ tư, 12/08/2020, 09:01 AM

Vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón ở Hà Nội, bà Nguyễn Bích Quy bị tuyên phạt 21 tháng tù.

Thông tin mới nhất vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón. (Ảnh: Tuoitre)

Thông tin mới nhất vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón. (Ảnh: Tuoitre)

Ngày 11/8, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của bà Nguyễn Bích Quy (56 tuổi) và đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Doãn Quý Phiến (54 tuổi, tài xế) và chị Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm của nạn nhân L. H. L, 6 tuổi) trong vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

Trên Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trong phần tranh luận, VKSND TP Hà Nội đánh giá các bị cáo Phiến và Thủy trong phiên phúc thẩm hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ với hai bị cáo này.

Riêng bị cáo Quy vẫn giữ nguyên kháng cáo kêu oan. VKS cho rằng bà Quy khai báo mâu thuẫn do nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật nên vẫn đề nghị HĐXX áp dụng một phần tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

VKS cho rằng đây là vụ việc rất đau lòng, gây hoang mang trong dư luận. Cần có hình phạt thích đáng với các bị cáo, nhằm ngăn ngừa, răn đe với các bị cáo nói riêng và toàn xã hội nói chung.

TAND Hà Nội không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bà Nguyễn Bích Quy. Với bị cáo Phiến, tòa phúc thẩm thấy ông này từng có thời gian tham gia trong quân đội nên chấp nhận một phần kháng cáo. Với cô giáo Thủy, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội.

Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Quy 21 tháng tù (án sơ thẩm 24 tháng tù giam); bị cáo Phiến 10 tháng tù (án sơ thẩm 15 tháng) tội vô ý làm chết người; Bị cáo Thủy 12 tháng tù treo (án sơ thẩm 12 tháng giam) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên Báo Lao Động đưa tin, theo cáo buộc, sáng 6/8/2019, tài xế Phiến đón bị cáo Quy để tới các điểm đón học sinh trường tiểu học Quốc tế Gateway.

Bị cáo Quy đã đón tổng số 13 học sinh, trong đó có bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokoyo).

Sau khi đến trường, bị cáo Quy đã vừa bế, vừa dắt hai học sinh nên không để ý việc bé L. không xuống xe. Tài xế Phiến cũng không kiểm tra khoang hành khách mà lái xe về bãi đỗ ở Học viện Báo chí.

Trong khi đó, bị cáo Quy vẫn điền vào sổ giao nhận học sinh của trường Gateway, tổng số đủ 13 cháu rồi ra về.

Tòa thấy, việc bé L. vắng mặt song bị cáo Thủy đã không báo cho gia đình biết.

Đến chiều cùng ngày, khi bị cáo Phiến lái xe quay lại trường đón học sinh. Lúc này, bị cáo Quy mới phát hiện bé L. nằm bất động trên sàn ôtô, sau đó được xác định đã tử vong.

Bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án không có đồng phạm song hành vi độc lập của 3 bị cáo đã khiến cháu L. tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quy 24 tháng tù giam, Phiến 15 tháng tội tô ý làm chết người; Thủy 12 tháng tù giam tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bài liên quan