Xã hội
28/09/2015 16:43Thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM
Thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM đã khiến cho nhiều phụ huynh tỏ ra khá sốc. Ngoài ra mỗi em phải đóng thêm 400 ngàn quỹ trường.
Thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM là thông báo khiến cho không ít bậc phụ huynh có con em theo học tại ngôi trường này cảm thấy choáng váng.
Được biết việc thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM được áp dụng cho tất cả các con hiện đang học tại trường. Nhiều phụ huynh cho hay, đây là các khoản phí phải đóng cho nhà trường, tuy nhiên, việc vấn động lại đến từ các bậc phụ huynh.
Khi nhận được thông báo thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, khá nhiều bậc phu huynh cho rằng trong các khoản thu này có không ít những khoản chi phí khá vô lý. Tuy nhiên, không có phụ huynh nào không đóng có lẽ do lo sợ ảnh hưởng tới con mình.
Thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM khiến nhiều phụ huynh cảm thấy "choáng váng"
Một phụ huynh có con theo học tại trường này cho biết "Ngay từ đầu năm học, đã có nhiều phụ huynh đứng lên yêu cầu vận động đóng tiền dù khi đó, lớp còn chưa hề bầu ra ban phụ huynh. Số tiền phải đóng cho mỗi lớp lên đến hơn 66 triệu đồng.
Trong việc thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, có các khoản thu phục vụ cho việc hiện đại hóa phòng học như trang bị ti vi 12 triệu đồng, giá treo ti vi 2 triệu, 2 chiếc máy điều hòa 26 triệu, máy tính để bàn hơn 7 triệu...
Bên cạnh đó, giáo viên mỗi lớp được trang bị thêm 1 chiếc máy in. Theo đó, mỗi phụ huynh sẽ phải nộp trước 1,5 triệu.
Sau đó, sẽ đóng nốt 1,5 triệu trong tổng số tiền thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, bên cạnh đó, mỗi phụ huynh sẽ phải đóng thêm 400 ngàn đồng tiền quỹ trường. Sau đó, 13,5 triệu trong số này sẽ được nộp lại cho trường để bồi dưỡng cho cô bảo mẫu ở trường 2 triệu/tháng.
Phụ huynh này cho hay, khi nhận được thông báo thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, lớp con chị có 47 học sinh nhưng chỉ có 1 phụ huynh chưa đóng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lớp đã thu được 160 triệu đồng tiền quỹ.
Thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM có nhiều khoản thu để hiện đại hóa lớp học khá bất hợp lý
Cũng nói về việc thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, anh Long có con hiện đang theo học lớp 1 tại trường này cho biết "Tôi cảm thấy khá bức xúc, nhất là trong các khoản thu của trg đã có tiền dành cho việc bán trú, trả cho cô bảo mẫu vậy mà vẫn phải nộp lại những khoản này".
Chị Linh, một phụ huynh khác cho biết, năm ngoái phụ huynh cũng phải đóng 2,2 triệu tiền hiện đại hóa lớp học, năm năm lại đóng tiếp 2,1 triệu. Không chỉ thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, nhà trường còn yêu cầu học sinh đăng kí học thêm thể dục với số tiền 160 ngàn/tháng. Điều đáng nói là môn học này các con được học trong giờ chính khóa, tiền thuê giáo viên tiếng anh cũng lên đến 150 ngàn đồng.
Nói về việc thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM được nhiều phụ huynh phản ánh là khá cao, cô Nguyễn Hà Phương Thanh - Hiệu trưởng Trường Võ Thị Sáu cho biết, các khoản quỹ này đều do các bậc phụ huynh tự vận động.
Bà Thanh khẳng định "Cô giáo chủ nhiệm đứng ra phổ biến với phụ huynh các khoản thu và cô bảo mẫu đứng ra thu tiền là sai, có thể các cô chưa có kinh nghiệm khi đứng ra nói giúp".
Cũng theo bà Thanh, việc các lớp 1 tại trường đều phải đóng 3,4 triệu là do có thể phụ huynh ở các lớp có sự bàn bạc với nhau. Những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể đóng thành nhiều đợt hoặc để các phụ huynh khác hỗ trợ.
Bên cạnh đó, nói về việc thu quỹ lớp 3 triệu đồng mỗi em tại tiểu học Võ Thị Sáu TP. HCM, sau đó mỗi lớp trích ra 13,5 triệu để trả cho nhà trường, bà Thanh giải thích "Trước đó trường đặt giúp học sinh kệ sách treo tường có giá 1,8 triệu đồng, tủ để gối 8,3 triệu và bàn phụ cho giáo viên hơn 3,3 triệu. Dù chưa thông qua với phụ huynh nhưng nếu trường không mạnh dạn đầu tư mua các vật dụng trước thì vào năm học các em sẽ không có đồ dùng. Cơ sở vật chất của trường khi được bàn giao chỉ có bàn ghế giáo viên và học sinh".
Không chỉ có vậy, bà thanh liên tục khẳng định việc các khoản đầu tư trong việc thu phí đều do phụ huynh quyết định, trường không can thiệp. Thậm chí, bà Thanh chia sẻ "Tôi cho rằng việc phụ huynh thực hiện công tác xã hội hóa hay hỗ trợ tiền lương cho cô bảo mẫu để cùng góp sức với nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh là điều tốt".

