Thứ trưởng Bộ Giáo dục nói: 'Cháu nội tôi rất hào hứng học bộ sách Cánh Diều'

Thứ hai, 09/11/2020, 15:20 PM

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nói rằng: "Cháu nội tôi rất vui, rất hào hứng học bộ sách Cánh Diều...".

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chia sẻ về bộ sách giáo khoa Cánh Diều bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: Dân Trí).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chia sẻ về bộ sách giáo khoa Cánh Diều bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: Dân Trí).

Ngày 9/11, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã có những chia sẻ với báo chí xunh quanh câu chuyện sách giáo khoa, đặc biệt là bộ sách Tiếng Việt lớp 1 của nhóm tác giả Cánh Diều vừa qua bị dư luận phản ứng.

Tường thuật cuộc trao đổi, báo Dân Trí đưa tin: Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, thực tế các em học sinh lớp 1 đang rất hào hứng với việc học sách Tiếng Việt theo chương trình mới. Đặc biệt là sách Cánh Diều.

Thậm chí, Thứ trưởng Minh nêu ra trường hợp tiêu biểu là cháu nội của bà cũng rất hào hứng và thích thú với bộ sách Tiếng Việt lớp 1 của nhóm Cánh Diều.

"Cháu nội tôi rất vui, rất hào hứng khi học Tiếng Việt lớp 1 của nhóm Cánh Diều. Với việc ghép âm, ghép vần, cháu học rất nhanh, mà mẹ cháu cũng không phải kèm cặp gì cả. Hơn nữa, cô cũng không giao bài tập về nhà nên các cháu cũng thoải mái", bà Minh chia sẻ.

Bà Minh cho hay: Theo yêu cầu việc ghép âm, ghép vần có phần nào chưa phù hợp thì các thầy cô có thể tham khảo ở sách khác. "Đây hoàn toàn là quyền tự chủ của các cô, chứ không như trước đây với chủ đề này thì chỉ dạy trong một bài hay trong tiết đó. Nếu các em chưa tiếp thu được thì các cô hoàn toàn có thể dạy sang tiết thứ 2, tiết thứ 3. Bởi thực tế có em tiếp thu bài tốt, có em chưa tốt, thì cô phải có phương pháp linh hoạt với từng em", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ thêm.

Cũng theo bà Minh, Bộ sách giáo khoa Cánh Diều có sạn, có một số cái sai, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn phù hợp với các thông tư quy định của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, vì sách giáo khoa không phải là pháp lệnh nên hội đồng và các chủ biên cố gắng tối đa để sao cho cái sai đó ít nhất.

"Thực tế, sách biên soạn lần đầu cũng không tránh được hết những sơ suất. Nhưng tính cầu thị của hội đồng chủ biên cũng đã rõ, và hội đồng thẩm định cũng đang làm việc, xem xét lại từng vấn đề. Trong quá trình làm việc, cái gì sai, cái gì đúng cũng đã được hội đồng đưa ra. Một số vấn đề chưa thật phù hợp với lứa tuổi sẽ có những điều chỉnh để đạt kết quả tốt nhất. Hội đồng cũng đang làm việc và phải hoàn thành trước 15/11".

Thứ trưởng Minh cũng cho rằng, sự lo lắng của các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội những ngày qua có phần hơi nặng quá.

"Tôi cũng đã tranh luận về vấn đề này, điều đó thể hiện rằng, tuy chia sẻ với đại biểu Quốc hội, nhưng cũng mong đại biểu chia sẻ với ngành, với thầy cô, với cả học trò. Bởi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến quá trình bồi dưỡng, tiếp cận sách giáo khoa mới của các thầy cô, đặc biệt là sách lớp 1. Việc các em 5 tuổi không đi học khoảng 6 tháng cũng ảnh hưởng đến đầu vào học sinh lớp 1.

Đó là những khó khăn, nhưng nó đang được khắc phục bằng những nỗ lực của các thầy cô. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận chương trình sách giáo khoa bám theo cả 5 bộ sách chứ không nhất thiết phải dạy cứng theo đúng một bài.

Lần này, sách giáo khoa được biên soạn theo chủ đề chứ không phải biên soạn theo từng bài, từng tiết. Và học sinh không phải em nào cũng có khả năng tiếp thu như nhau, nên chúng ta phát triển năng lực, phẩm chất người học, chúng ta phải quan tâm đến từng học sinh trong lớp", bà Minh chia sẻ thêm.

Trước đó, dư luận, phụ huynh học sinh đã đồng loạt phản ánh bức xúc về sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều có nhiều "sạn", ngôn ngữ và thậm chí là nội dung chưa phù hợp với trẻ lớp 1.

Thậm chí tại Quốc hội, một số ĐBQH đã đề nghị cần thiết mời cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ những sai phạm.

Trả lời tại nghị trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay: Cuốn Tiếng Việt lớp 1 thuộc nhóm Cánh Diều có lỗi, có sai sót, có sạn. Những lỗi này cần được tiếp thu, trao đổi chuyên môn liên quan đến việc dạy ngôn ngữ cho trẻ mới bắt đầu đi học một cách cầu thị, cởi mở.

Đề cập về trách nhiệm, theo Phó Thủ tướng, trong luật quy định rất rõ ai là người chịu trách nhiệm, từ việc hướng dẫn quy trình biên soạn như thế nào, thành lập hội đồng và quy trình thẩm định ra sao… Luật cũng quy định rất rõ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về sách giáo khoa.

“Nói ra điều đó để thấy luật pháp quy định rõ ràng việc này không thuộc quyền trực tiếp của Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cũng giống như vấn đề giáo dục khác, dù không thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt rất quan tâm”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay.

Bài liên quan