Thủ tướng Anh được xuất viện

Thứ hai, 13/04/2020, 09:08 AM

Thủ tướng Anh được xuất viện sau 5 ngày phải nhập viện vì những triệu chứng dai dẳng của Covid-19 và đã có lúc phải điều trị tích cực.

Thủ tướng Anh Boris Johnson được xuất viện ngày 12/4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson được xuất viện ngày 12/4.

Telegraph ngày 12/4 dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Boris Johnson được xuất viện để tiếp tục hồi phục. Ông sẽ ở tại Chequers, một trang viên ở ngoại ô London.

Họ không nói rõ ông Johnson đã được xét nghiệm lại và còn dương tính với Covid-19 hay không.

Trước đó cùng ngày, một số người bạn của ông Johnson tiết lộ thủ tướng đã có thể tự ngồi dậy và đi bộ ngắn sau thời gian được tích cực chữa trị tại Bệnh viện St Thomas.

Ông đã cảm ơn các nhân viên y tế điều trị cho mình. "Tôi nợ họ mạng sống của mình. Không thể cảm ơn thế nào cho đủ", ông Boris Johnson nói.

Trong khi đó, vị hôn thê của ông Johnson, bà Carrie Symonds, đã luôn gửi tin nhắn động viên ông.

Thông báo ngày 11/4 cho biết sức khỏe của Thủ tướng Anh "đang tiến triển rất tốt" đồng thời phủ nhận thông tin trên Daily Mail rằng Thủ tướng Anh đã rất nguy kịch khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hôm 7/4.

Ông Johnson được xác nhận mắc bệnh hôm 27/3 nhưng tiếp tục làm việc và tự cách ly tại nhà. 10 ngày sau, ông phải nhập viện vì các triệu chứng vẫn dai dẳng.

Anh hiện có 84.279 ca nhiễm, tăng 5.288 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 10.612 ca tử vong, tăng 737 ca.

Bài liên quan