Thủ tướng Anh phải chăm sóc đặc biệt

Thứ ba, 07/04/2020, 07:12 AM

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 6/4 được chuyển đến đơn vị chăm sóc đặc biệt sau khi các triệu chứng Covid-19 của ông, bao gồm sốt và ho khan, trở nên tồi tệ hơn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

“Trong suốt chiều nay, tình trạng của Thủ tướng trở nên xấu đi, và theo lời khuyên của đội ngũ y tế, ông đã được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện”, phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh  cho biết, “Thủ tướng vẫn tỉnh táo tại thời điểm này”.

Thủ tướng Johnson đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab thay thế ông điều hành chính phủ khi cần thiết.

Thủ tướng Boris Johnson đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sau 1 tuần tự cách ly, ông Johnson nhập viện theo lời khuyên của bác sĩ.

Trước đó cùng ngày 6/4, Người phát ngôn của Thủ tướng Anh đã tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về việc ông Johnson có bị viêm phổi hay không, nhưng nói rằng Thủ tướng có “các triệu chứng dai dẳng” - bao gồm sốt và ho.

Giới chính trị gia Anh và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đã gửi lời chúc đến Thủ tướng Johnson. Tổng thống Donald Trump cho biết toàn bộ người Mỹ đang cầu nguyện để nhà lãnh đạo Anh phục hồi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Raab, 46 tuổi, khẳng định chính phủ Anh sẽ tiếp tục để đảm bảo các kế hoạch của Thủ tướng Johnson trong việc đánh bại virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra Covid-19 được thực hiện trong lúc ông được chữa trị.

Bài liên quan