Tờ Phnom Phenh Post trích dẫn công bố của Thủ tướng Hun Sen trên mạng xã hội cho biết, phía Trung Quốc khẳng định sự ủng hộ của nước này dành cho nhà lãnh đạo Campuchia trong cuộc bầu cử vào tháng 7 tới.

thu-tuong-campuchia-hun-sen-khang-dinh-trung-quoc-ung-ho-ong-tai-dac-cuNgoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Thủ tưởng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times.

Theo Phnom Penh Post, trong bài viết được chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook chính thức của Thủ tướng Hun Sen hôm 31/3, nhà lãnh đạo Campuchia đã đề cập tới cuộc gặp bên lề giữa ông với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng vừa qua.

“Các lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ Samdech Techo (Thủ tướng Hun Sen) và mong muốn ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và dẫn dắt Campuchia phát triển hơn nữa trong tương lai”, tài khoản Facebook của ông Hun Sen viết.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chưa xác nhận thông tin trên, song đưa tin rằng Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định “Trung Quốc và Campuchia là một cộng đồng với vận mệnh chung”. Ông Vương cũng khuyến khích Campuchia đóng vai trò “tích cực” trong việc phát triển mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.

“Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ Campuchia trong việc lựa chọn con đường phát triển riêng của nước này… cũng như trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia”, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.

Trung Quốc từng cam kết sẽ cung cấp khoảng 30 loại trang thiết bị khác nhau trong đó có máy tính bàn, máy tính bảng, thùng phiếu để hỗ trợ Campuchia tiến hành tổng tuyển cử. Đây là những cam kết hỗ trợ bầu cử đầu tiên từ nước ngoài kể từ khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố ngưng hỗ trợ Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia sau quyết định giải thể đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Chính phủ Thủ tướng Hun Sen trước đó đề xuất giải thể CNRP với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ dưới sự hậu thuẫn của nước ngoài.

Trung Quốc hỗ trợ cho các cuộc bầu cử ở Campuchia từ năm 1993. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh việc viện trợ cho Campuchia trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Campuchia với Mỹ và các nước phương Tây liên tục căng thẳng do lập trường cứng rắn của Thủ tướng Hun Sen.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6 và hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, diễn ra ngày 29-31/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Hun Sen và Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp mặt để bàn bạc về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng trong khu vực và quốc tế.

Trong một diễn biến có liên quan, vào cuối năm ngoái, Toà án Tối cao Campuchia ra phán quyết giải thể đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Trước đó, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen nộp đơn lên tòa án, cáo buộc đảng đối lập thông đồng với người nước ngoài để lật đổ chính phủ. 

Mỹ và Liên minh châu Âu tuyên bố không ủng hộ cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 của Campuchia sau quyết định giải thể đảng CNRP. Là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Campuchia, Trung Quốc đã hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này 11 triệu USD để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong năm nay.

 

Con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhậm chức tham mưu trưởng quân đội

Hun Manet, con trai cả Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chính thức đảm nhận vai trò Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Campuchia, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hôm nay 2/3.