Thủ tướng Campuchia thăm Trung Quốc, muốn tới Vũ Hán giữa tâm dịch virus Corona

Thứ tư, 05/02/2020, 17:12 PM

Ban đầu Thủ tướng Hun Sen muốn tới Vũ Hán, tâm dịch chủng virus corona mới, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc không đồng ý mà đề nghị tiếp ông ở Bắc Kinh.

Thủ tướng Hun Sen muốn tới Vũ Hán, tâm dịch chủng virus corona mới, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc không đồng ý.

Thủ tướng Hun Sen muốn tới Vũ Hán, tâm dịch chủng virus corona mới, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc không đồng ý.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 5/2, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ông Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ nước này đưa ra các biện pháp khẩn cấp để cố gắng ngăn chặn dịch virus corona từ Vũ Hán đang lây lan nhanh chóng.

Hôm 4/2, ông Hun Sen cho biết ông muốn đến thăm 27 sinh viên Campuchia bị mắc kẹt ở Vũ Hán, nhưng Trung Quốc cho rằng việc ông tới Vũ Hán vào thời điểm này không phù hợp và đề nghị tiếp đón ông ở Bắc Kinh.

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu sự lo lắng của Thủ tướng Hun Sen về tình hình của các sinh viên. Tuy nhiên, vì (chúng tôi) đang dồn toàn lực ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, và trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không thuận tiện để đến Vũ Hán. Trung Quốc rất quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của sinh viên Campuchia”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hôm 4/2.

Sau đó bà xác nhận, ông Hun Sen sẽ đến Bắc Kinh.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia bị truyền thông trong nước chỉ trích vì dọa rằng phóng viên hoặc quan chức đeo khẩu trang sẽ bị đuổi ra khỏi thủ đô Phnom Penh và không sơ tán công dân Campuchia khỏi Vũ Hán.

“Thủ tướng không đeo khẩu trang, vậy tại sao các bạn lại đeo khẩu trang?”, ông nói trên đài truyền hình.

Hiện, có một trường hợp mắc virus corona được xác nhận ở Campuchia hôm 27/1.

Bài liên quan