Thủ tướng đồng ý bắn pháo hoa mừng thành lập TP Thủ Đức

Thứ tư, 30/12/2020, 14:33 PM

Dịp Tết Dương lịch 2021, ngoài 3 địa điểm đã được chấp thuận trước đó, Thủ tướng đồng ý thêm điểm bắn pháo hoa tại Khu công nghệ cao để mừng thành lập TP Thủ Đức.

Thủ tướng đồng ý bắn pháo hoa mừng thành lập TP Thủ Đức

Thủ tướng đồng ý bắn pháo hoa mừng thành lập TP Thủ Đức

Thông tin được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nói bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sáng 30/12, khi đề cập đề xuất bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch và sự kiện công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức.

"Ngoài 3 điểm đã được Thủ tướng chấp thuận trước đó, đề xuất thêm điểm bắn pháo hoa tại Khu công nghệ cao mừng thành lập TP Thủ Đức cũng đã được thông qua", ông Nguyễn Thành Phong thông tin.

Như vậy, trong dịp Tết Dương lịch 2021, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm. Cụ thể, thành phố bắn pháo hoa tầm cao ở 2 điểm tại đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh); hai điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11) và Khu Công nghệ cao (quận 9). Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021; kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

Trong đó, khu vực đầu hầm Thủ Thiêm bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hoả thuật. Toà nhà Landmark và Công viên Central Park bắn 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hoả thuật. Công viên Văn hoá Đầm Sen bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hoả thuật...

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021, với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trước đó, TP HCM đề xuất Thủ tướng cho phép bắn pháo hoa ở 3 điểm mừng Tết Dương lịch. Sau khi việc lập TP Thủ Đức được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, UBND thành phố xin bắn thêm một điểm ở quận 9 mừng sự kiện này. Theo quy định, ngoài Tết Nguyên đán và một số lễ hội, các địa phương muốn bắn pháo hoa phải được Thủ tướng cho phép.

Để đảm bảo trật tự giao thông thời gian tổ chức đón năm mới 2021 và sự kiện thành lập TP Thủ Đức, từ 20h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2021, tất cả các xe bị cấm đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1).

Ngoài ra, xe tải nặng, xe container bị hạn chế chạy trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2) trong thời gian tổ chức lễ công bố thành lập TP Thủ Đức (từ 6h đến 12h ngày 31/12).