Thủ tướng Đức tự cách ly vì tiếp xúc với bác sĩ nhiễm Covid-19

Thứ hai, 23/03/2020, 08:42 AM

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tự cách ly từ hôm 22/3 sau khi tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm Covid-19, tờ CNBC đưa tin.

Thủ tướng Đức tự cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Thủ tướng Đức tự cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

"Thủ tướng quyết định tự cách ly ngay lập tức tại nhà. Bà sẽ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong những ngày tới và vẫn làm việc tại nhà", ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết.

Theo ông Seibert, có thể mất vài ngày để xác định xem bà Merkel có bị nhiễm Covid-19 hay không.

"Một cuộc xét nghiệm sẽ chưa thể đưa ra kết luận đầy đủ", ông nói.

Thủ tướng Merkel đã có tiếp xúc gần với một bác sĩ mà sau đó bị xác nhận đã mắc Covid-19. Người bác sĩ này đã đến thăm khám và tiêm vắc xin cho bà hôm 20/3.

Trong cuộc họp trực tuyến với các thủ hiến bang ngày 22/3, Thủ tướng Đức trông vẫn khỏe mạnh và không có các dấu hiệu bệnh.

Theo truyền thông Đức, chiều 21/3, bà Merkel đã tới một siêu thị ở Mitte, thủ đô Berlin để mua sắm. Bà mua một vài mặt hàng thiếu yếu như bao người dân khác và hành động của bà được coi là động thái khích lệ mọi người.

Đức hiện có hơn 24.000 ca nhiễm và 94 ca tử vong. Dù là vùng dịch lớn thứ năm thế giới và lớn thứ ba châu Âu nhưng tỷ lệ tử vong ở Đức chỉ khoảng 0,37%.

Chính phủ của bà Merkel đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh tay để ngăn chặn dịch, trong đó có lệnh cấm tụ tập trên hai người nếu không phải người nhà hoặc liên quan đến công việc trong ít nhất hai tuần tới.

Các nhà hàng cũng chỉ được phép phục vụ khách mua mang về. Các dịch vụ khác như tiệm làm tóc, tiệm massage và tiệm xăm cũng phải dừng hoạt động. Các trường học, doanh nghiệp và nhiều địa điểm công cộng đã đóng cửa.

Bà Merkel từng cảnh báo nước Đức đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau Thế chiến II.

Bài liên quan