Thủ tướng Đức từ chối tham dự hội nghị G7 ở Washington

Thứ bảy, 30/05/2020, 10:00 AM

Bà Angela Merkel từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự hội nghị G7 tại Washington, tờ Politico ngày 29/5 đưa tin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhà Trắng, tờ Politico ngày 29/5 đưa tin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhà Trắng, tờ Politico ngày 29/5 đưa tin.

"Thủ tướng liên bang (Đức) cảm ơn Tổng thống Trump vì lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng Sáu tại Washington. Đến hôm nay, xem xét tình hình đại dịch nói chung, bà không thể đồng ý tham dự ở Washington", Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết.

"Bà ấy tất nhiên sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của đại dịch”, Seibert nói thêm.

Trước đó, ngày 26/5, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany thông báo hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng vào cuối tháng Sáu.

"Tổng thống Donald Trump cho rằng G7 là minh chứng tiêu biểu nhất về việc mở cửa trở lại trong giai đoạn chuyển tiếp này. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra ở Nhà Trắng và nhiều khả năng diễn ra vào cuối tháng Sáu”, bà McEnany cho hay.

Tính đến ngày 30/5, thế giới đã ghi nhận 6.026.091 ca nhiễm, trong đó có 366.415 ca tử vong ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.793.263 ca nhiễm, trong đó có 104.539 ca tử vong.