Thủ tướng: 'Khởi tố ông Thản, cũng phải khởi tố cả cán bộ xã, phường'

Chủ nhật, 27/12/2020, 14:50 PM

Thủ tướng nói: "Tôi ủng hộ khởi tố ông Thản nhưng đồng thời phải khởi tố các cán bộ xã phường quản lý xây dựng...".

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020), định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2025) và năm 2021 của Bộ Xây dựng diễn ra ngày 26/12, Thủ tướng đã có những chia sẻ về tình trạng quy hoạch xây dựng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Khi nhắc về biện pháp xử lý với các vi phạm về quy hoạch đô thị, Thủ tướng nói: "Tôi ủng hộ khởi tố ông Thản (đại gia Lê Thanh Thản - PV) nhưng đồng thời phải khởi tố các cán bộ xã phường quản lý xây dựng".

"Ý tưởng về quy hoạch rất tốt nhưng việc điều chỉnh đã xé nát quy hoạch. Một số đồ án quy hoạch còn thấp tầm nhìn, dự báo chưa hợp lý, một số dự án vẫn còn vội vàng, trong các phương án quy hoạch chưa được tính toán cụ thể", Thủ tướng chia sẻ.

Theo Thủ tướng, một số địa phương có việc điều chỉnh quy hoạch chưa được kiểm soát chặt chẽ, khi duyệt quy hoạch thì rất quy mô, khi điều chỉnh thì mang tính bộ phận. Thủ tướng khẳng định còn tình trạng quy hoạch xong lại điều chỉnh quy hoạch.

"Vấn đề này tôi cũng đã trao đổi từ thời tôi còn là phó thủ tướng. Những khu đô thị như Linh Đàm, những khoảng không gian xanh thoáng cần thiết nhưng lại bị lấp đầy nhà cao tầng do quản lý nhà nước thiếu trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản.

Cũng theo Thủ tướng, tình trạng phá nát quy hoạch, dồn nhiều nhà cao tầng vào trung tâm làm tắc nghẽn giao thông. Việc di dời các trường đại học, cơ sở nhà máy, xí nghiệp ra khỏi nội ô theo quy hoạch cần chỉ đạo kiên quyết.

Đánh giá về thị trường bất động sản, Thủ tướng nói chưa có vấn đề gì lớn nhưng phải chú ý vấn đề quản lý đầu tư bất động sản. Đặc biệt phân khúc nhà ở xã hội cho người nghèo, cho công nhân chưa làm tốt.

Muốn làm nhà ở xã hội được phải thu xếp được quỹ đất, điều này do địa phương quản lý. Những địa phương có khu công nghiệp phải tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân, Thủ tướng yêu cầu.

Thông tin tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 25/6, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: Đã có 7 bị can bị khởi tố trong vụ án.

Trong đó, 6 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm”. "Đại gia" Lê Thanh Thản - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng".

"Đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, sắp tới chúng tôi sẽ ra kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can", đại diện Công an TP Hà Nội cho biết thêm.

Trước đó, ngày 8/7/2019, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đối với ông Lê Thanh Thản.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, dưới sự giám sát của VKSND TP Hà Nội đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở công ty này tại bán đảo Linh Đàm.

Một tháng sau đó, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông. Các bị can bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.