Thủ tướng từ chức, Pháp cải tổ sâu rộng

Thứ sáu, 03/07/2020, 15:41 PM

Thủ tướng Edouard Philippe và toàn bộ nội các đã gửi đơn từ chức, chuẩn bị cho việc cải tổ sâu rộng trong chính phủ Pháp.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (trái) và Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (trái) và Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Đơn từ chức của ông Philippe và nội các đã được Tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận, theo AFP. Thông báo của điện Elysee không công bố lý do Thủ tướng Philippe và nội các chính phủ Pháp từ chức.

Nội các đương nhiệm sẽ tiếp tục giải quyết "các sự vụ hàng ngày" cho đến khi chính phủ mới được xác định.

Giới quan sát trước đó dự báo sẽ có xáo trộn trong nội Pháp sau khi Tổng thống Macron hứa hẹn một hướng đi mới cho đất nước trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Cam kết "hồi sinh" nhiệm kỳ tổng thống được ông Macron đưa ra vào giữa tháng 6. Động thái được đánh giá nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử.

Trong các cuộc cải tổ nội các chính phủ Pháp, thủ tướng sẽ gửi đơn xin từ chức trước khi nội các mới được chỉ định, nhưng có thể được tái bổ nhiệm vào chức vụ cũ, theo Reuters.

Bài liên quan