Thủ tướng yêu cầu dẹp nạn 'thần y' tự xưng trên mạng xã hội

Thứ tư, 31/03/2021, 06:21 AM

Thời gian qua, trên mạng xã hội nhất là kênh Youtube tràn lan các quảng cáo "thần y" tự xưng trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bất bình.

Hình ảnh quảng cáo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Hình ảnh quảng cáo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Một trong số những quảng cáo dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội là hình ảnh về một bà cụ mặc quần áo của người dân tộc tự xưng là "thần y" chữa bách bệnh về xương khớp.

Lời lẽ quảng cáo bịa đặt, tung hô quá đà khi khẳng định "cam kết chữa khỏi bệnh 100%" cùng với đó là việc một số người nói là đã được chữa khỏi bệnh. Liên hệ vào các số điện thoại trên mạng, PV được các "chuyên gia đông y" tự xưng hướng dẫn lấy thuốc với các liệu trình lên cả chục triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bị lật tẩy những "chuyên gia" này lập tức dùng ngôn ngữ tục tĩu nói lại bằng giọng của người trẻ...

Ngày 30/3, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản gửi Bộ Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình trạng loạn "thần y", "lương y" tự xưng quảng cáo chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội.

Theo Văn phòng Chính phủ, gần đây, hiện tượng tự xưng "lương y", "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Trên mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng "thần y" chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh… và cũng chưa có cơ quan chức năng xử lý.

Trước hiện tượng trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.