Thừa Thiên Huế: 13 người ‘phê’ ma túy trong khách sạn giữa mùa dịch

Thứ năm, 27/08/2020, 19:34 PM

Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) liên tiếp triệt phá 2 vụ án liên quan đến ma túy.

Qua test nhanh, có 13/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Qua test nhanh, có 13/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Chiều tối 27/8, Công an TP Huế cho biết, trong một thời gian ngắn đơn vị này liên tiếp triệt phá 2 vụ liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vào khoảng 2h15’ ngày 26/8, Công an phường Phú Hội bất ngờ kiểm tra hành chính tại Khách sạn Amona (địa chỉ 11 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế).

Qua kiểm tra, Công an phường Phú Hội đã phát hiện tại 2 phòng 305 và 401 có 13 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 gói tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy) và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 13/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Triệt phá 2 vụ liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Triệt phá 2 vụ liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 22h30’ ngày 24/8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP Huế cũng đã bất ngờ ập vào khách sạn Sapphire (địa chỉ 65 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP Huế) bắt quả tang Bùi Văn Anh (SN 2002, trú tại Giáp Đông, Hương Toàn, Hương Trà) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trên người gồm 115 viên nén có khối lượng 45,6848g và 15 gói tinh thể có trọng lượng 27,1234g.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang trưng cầu giám định số tang vật thu giữ được và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan