Thừa Thiên Huế: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo có công với cách mạng

Thứ sáu, 24/07/2020, 11:49 AM

Ngôi nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ gia đình nghèo có công với cách mạng đúng vào dịp Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Lễ tặng nhà tình nghĩa.

Lễ tặng nhà tình nghĩa.

Theo tìm hiểu, ông Lê Đụt (trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) có mẹ là bà Phạm Thị Bụi được công nhận mẹ Việt Nam anh hùng, có hai người em ruột là liệt sĩ.

Ông Đụt đang sinh sống cùng vợ là bà Huỳnh Thị Luyến. Hai vợ chồng đã lớn tuổi, gia đình lại gặp hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm sức khỏe giảm sút nên bệnh tuổi già càng nặng thêm.

Gia đình ông Đụt đã được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, vận động đóng góp thêm từ người thân, gia đình để xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà với tổng kinh phí xây dựng xấp xỉ 110 triệu đồng.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Đụt. Đây là ngôi nhà thứ hai được bàn giao trong số 5 ngôi nhà được EVNCPC hỗ trợ trong năm nay.

Ngôi nhà tình nghĩa trên được hoàn thành đúng tiến độ và đã được PC Điện lực Thừa Thiên Huế bàn giao cho gia đình đúng vào dịp Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Vợ ông Đụt bày tỏ vui mừng phấn khởi khi đã hoàn thành ngôi nhà như mong ước.

Vợ ông Đụt bày tỏ vui mừng phấn khởi khi đã hoàn thành ngôi nhà như mong ước.

Trong căn nhà tình nghĩa vừa mới hoàn thành này, dù chưa có vật dụng gì đáng giá, vợ ông Đụt chỉ biết bày tỏ bằng khóe mắt cay cay vì xúc động nhưng rồi cũng thốt được đôi lời cảm ơn, vui mừng khi được công ty quan tâm hỗ trợ kinh phí để căn nhà mới được khang trang hơn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến rất gần.

Dự tính, 3 căn nhà tình nghĩa còn lại đã được Công đoàn Tổng Công ty xét duyệt kinh phí hỗ trợ sẽ được thi công hoàn thành tiến hành bàn giao dứt điểm trước mùa mưa bão sắp tới.

Trước đó, ngôi nhà tình nghĩa thứ nhất được EVNCPC, PC Thừa Thiên Huế tổ chức gắn biển, bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Đô (sống tại Long Hồ Hạ 1, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Bài liên quan