Thừa Thiên Huế: Bước đầu có 79 trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 727

Thứ bảy, 08/08/2020, 19:06 PM

Liên quan đến các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 727 từng có đến Thừa Thiên Huế, bước đầu có 79 trường hợp F1, F2.

Có 19 trường hợp dương tính COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Có 19 trường hợp dương tính COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Tối 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân mới được công bố.

Kết quả bước đầu truy vết liên quan bệnh nhân 727 có 29 trường hợp F1, 50 trường hợp F2.

Tỉnh này cũng tiến hành xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan các ca bệnh mới công bố của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đến cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19.

Trong khi đó, có 19 trường hợp dương tính COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các bệnh nhân này đều được chuyển đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong đó, có 3 bệnh nhân rất nguy kịch, 3 bệnh nhân rất nặng và 13 bệnh nhân bệnh nặng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này đã tổ chức cách ly y tế tập trung 2.607 trường hợp.

Cụ thể, tại các cơ sở y tế có 324 trường hợp, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-Đại học Huế có 91 trường hợp, tại T3 có 888 trường hợp, tại T1.1 có 173, tại T1.2 có 147, tại T4 có 693, tại Chung cư Hương Sơ có 223, tại khu cách ly A Lưới có 10; tại khu cách ly Nam Đông có 58. Tất cả các đối tượng cách ly tập trung đều được theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bên cạnh đó, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.673 trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 11.633 trường hợp.

Đến ngày 8/8, tổng số người từ vùng dịch trở địa bàn về chưa qua 14 ngày là: 24.017 người. Trong đó, Đà Nẵng về là 17.681 người; Quảng Nam 1813 người; Quảng Ngãi 547 người; TP Hồ Chí Minh 2.081; Hà Nội 1.367 người; Đăk Lăk: 267 người; Hà Nam: 5 người; Đồng Nai: 160 người; Thái Bình: 10 người; Bắc Giang: 3 người; Quảng Trị: 64 người; Thanh Hóa: 16 người.

Ngày 8/8, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo khẩn số 3 liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 727.

Cụ thể, vào lúc 7h - 7h30 ngày 24/7, đoàn từ thiện ghé quán ăn Bà Sửu, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ăn sáng, sau đó đến thẳng địa đạo Vịnh Mốc (tỉnh Quảng Trị) để trao quà từ thiện.

Vào trưa ngày 26/7, bữa trưa ăn tại quán Mai Nga, đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều đến tỉnh Quảng Bình.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân đã từng đến các địa điểm và cùng thời điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của “Bệnh nhân 727” khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.

Bài liên quan