Thừa Thiên Huế chỉ còn điều trị cho 1 bệnh nhân Covid-19

Thứ sáu, 28/08/2020, 06:29 AM

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 1 ca dương tính COVID-19 từ nơi khác chuyển đến.

Cùng ngày, có 3 trường hợp đã điều trị khỏi COVID-19.

Cùng ngày, có 3 trường hợp đã điều trị khỏi COVID-19.

Tối 27/8, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, hiện còn 1 trường hợp dương tính COVID-19 từ BV Đà Nẵng chuyển đến đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đó là bệnh nhân số 477 tên là L.T.S (56 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam).

Qua xét nghiệm RT-PCR để phát hiện SARS-CoV-2, bệnh nhân này có 2 lần âm tính vào ngày 21/8, 23/8 và 3 lần dương tính vào các ngày 24/8, 25/8, 26/8.

Bệnh nhân tỉnh táo, cảm giác chủ quan khỏe hơn, không sốt, không ho, không khó thở, vận động còn hạn chế, bụng mềm, ăn ngủ được.

Cùng ngày, 3 trường hợp đã điều trị khỏi COVID-19, trong đó có 2 người chuyển về Đà Nẵng điều trị bệnh nền và 1 người ra viện.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến nay, đã hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 3.399 trường hợp. Tất cả các đối tượng cách ly tập trung đều được theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ngoài ra, đang tổ chức cách ly y tế tập trung 1.551 trường hợp, đã hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 15 ngàn trường hợp, đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú: 154 trường hợp.

Tổng số người từ vùng dịch về Thừa Thiên Huế trong ngày là 144 người. Tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương từ ngày 10/7 đến nay là 36.171 người, trong đó người Thừa Thiên Huế trở về 27.045 người. Tổng số người từ vùng dịch về chưa qua 14 ngày là 3.537 người.

Bài liên quan