Thừa Thiên Huế: Chỉ đạo ngành giáo dục sẵn sàng có phương án cho học sinh đi học trở lại

Thứ sáu, 17/04/2020, 15:36 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ngành giáo dục sẵn sàng có phương án cho học sinh đi học trở lại căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tình hình dịch bệnh chung của tỉnh.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng được điều trị ở Huế đã xuất viện.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng được điều trị ở Huế đã xuất viện.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng ngày 17/4, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, sau khi hết thời hạn 15 ngày giãn cách xã hội, tỉnh đã ban hành công văn về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn tiếp theo.

Đa số người dân tại các địa phương đều chấp hành tốt. Tuy nhiên, vẫn có một số người có tư tưởng chủ quan, lơ là, tình trạng người dân ra đường đông hơn, điều này là chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Ông Thọ chia sẻ: "Đề nghị người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh chấp hành theo chỉ đạo của tỉnh, những ngành hàng chưa được phép hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động; các lĩnh vực cho phép hoạt động trở lại phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Không được chủ quan, nóng vội, các quyết sách sẽ được nới lỏng dần theo tình hình dịch bệnh".

Về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất, các khối cuối cấp ở tỉnh sẽ đi học trở lại vào đầu tháng 5 sau khi các trường học được tiêu độc khử trùng.

Cụ thể, Sở này đề xuất, từ 20 - 25/4, ngành giáo dục tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các trường học.

Sau khi vệ sinh trường học, từ ngày 4/5, các khối cuối cấp tiểu học, THCS và THPT sẽ trở lại trường. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, sau đó sẽ tổ chức cho học sinh các khối còn lại đến lớp.

Trước đề xuất này, ông Thọ chỉ đạo ngành giáo dục sẵn sàng có phương án cho học sinh đi học trở lại căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tình hình dịch bệnh chung của tỉnh.

Được biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh này không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bài liên quan