Thừa Thiên Huế: Chung tay làm sạch môi trường sau cơn bão số 5

Thứ hai, 28/09/2020, 17:15 PM

Không chỉ có cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế mà còn các lực lượng và nhân dân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” - tổng vệ sinh môi trường và dọn dẹp khắc phục hậu quả của bão số 5 trên địa bàn tỉnh.

Chặt, tỉa các cành cây gãy.

Chặt, tỉa các cành cây gãy.

Theo tìm hiểu, cơn bão số 5 đi vào tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/9 đã gây hậu quả nặng nề đến nhiều mặt của tỉnh này, trong đó, có hơn 15 nghìn cây xanh bị gãy đổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường.

Để góp phần dọn dẹp cây xanh gãy đổ, sớm đưa thành phố trở lại xanh, sạch sáng, 135 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế với lực lượng nòng cốt là các Đoàn viên thanh niên đã ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh”, dọn dẹp vệ sinh trên nhiều tuyến đường thành phố: Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ cùng trung tâm Thị trấn các thị xã, các huyện.

Cưa gọn các cây to để dễ dàng thu gom.

Cưa gọn các cây to để dễ dàng thu gom.

Đã một tuần sau bão số 5, tuy nhiên với khối lượng cây xanh ngã đổ tạo thành cái núi rác khổng lồ, việc dọn dẹp vệ sinh cần sự chung tay của các doanh nghiệp, các hộ gia đình, người dân để cuộc sống sớm trở lại ổn định, bên cạnh đó tránh gây nguy hiểm do cây xanh đổ vào đường dây điện, ngổn ngang gây mất anh toàn giao thông…

Nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng, với sự chuẩn bị chu đáo, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế được chia thành các đội, theo nhiệm vụ được phân công tiến hành chặt hạ cành cây gãy, thu gom rác và tập kết về bãi rác.

Thu gom rác chở về các bãi tập kết.

Thu gom rác chở về các bãi tập kết.

Sau một tuần nỗ lực hết mình để khắc phục tất cả sự cố lưới điện do bão số 5 gây ra, cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho nhân dân toàn tỉnh, cán bộ công nhân viên công ty trên tiếp tục công việc dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên xung quanh tất cả các đơn vị trực thuộc cũng được sắp xếp lại gọn gàng, trả lại diện mạo thân thiện, chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh nhà, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đưa hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành một hoạt động thường xuyên, lan tỏa mạnh mẽ.

Dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường.

Dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường.

Với “Ngày Chủ nhật xanh” rất đặc biệt lần này, tuổi trẻ công ty nói riêng và cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói chung thể hiện quyết tâm chung tay cùng tỉnh nhà sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 5, đưa Thừa Thiên Huế ngày càng xanh, sạch sáng.

Cũng trong ngày 27/9, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cùng các lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các lực lượng và nhân dân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” - tổng vệ sinh môi trường và dọn dẹp khắc phục hậu quả của bão số 5 trên địa bàn toàn tỉnh.

Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Điện lực Nam Sông Hương.

Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Điện lực Nam Sông Hương.

Sau khi thị sát tại các khu vực, ông Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của tất cả các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” - khắc phục hậu quả sau bão.

Ông Thọ cho hay: "Hãy thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với Huế, cùng chính quyền địa phương tạo nên sức mạnh, sự đồng thuận để những thiệt hại do bão sớm qua đi, các hoạt động được trở lại bình thường, mọi người được sống bình yên trên quê hương xanh - sạch - sáng".

Thay mặt chính quyền tỉnh, ông Thọ kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân toàn tỉnh phát huy tinh thần phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tiếp tục huy động phương tiện và lực lượng tổng ra quân vệ sinh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, làm đẹp TP Huế trong những ngày tiếp theo.

Đoàn thanh niên Điện lực A Lưới chung tay dọn dẹp sạch các tuyến đường huyện.

Đoàn thanh niên Điện lực A Lưới chung tay dọn dẹp sạch các tuyến đường huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo ngành Điện lực, ngành Viễn thông phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế nhanh chóng khắc phục, dọn "rác viễn thông". Đây là cơ hội để các ngành bố trí lại hệ thống dây trên các tuyến đường của TP Huế.

Bài liên quan