Thứ tư, 27/06/2018, 17:44 PM
  • Click để copy

Thừa Thiên-Huế: Dùng thương hiệu của công ty trong TP Hồ Chí Minh để in bao bì cho cà phê không rõ nguồn gốc

Thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, 2 đối tượng ở Thừa Thiên-Huế đang dùng bao bì mang nhãn hiệu của 1 công ty trong TP Hồ Chí Minh để đựng cà phê bột không rõ nguồn gốc.

CA pe 6 DSC_1326
Số cà phê không rõ nguồn gốc được đựng trong bao bì in thương hiệu của 1 công ty trong TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/6, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 cơ sở lén lút đóng gói cà phê không rõ nguồn gốc.

Trước đó vào ngày 25/6, khi bất ngờ kiểm tra nhà anh Nguyễn Văn Linh (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng: Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi) đang đóng gói cà phê bột không rõ nguồn gốc.

thua-thien-hue-dung-thuong-hieu-cua-cong-ty-trong-tp-ho-chi-minh-de-in-bao-bi-cho-ca-phe-khong-ro-nguon-goc
Các đối tượng khai nhận đã ăn cắp thương hiệu của 1 Công ty trong TP. Hồ Chí Minh

Tại đây, Quỳnh và Hùng khai nhận, bao bì đựng cà phề được in nhãn hiệu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đ.H (đóng tại TP Hồ Chí Minh). Kiểm tra nơi ở, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 500kg cà phê hạt, 30kg cà phê bột, 32 bao cà phê bột đã đóng gói và trên 3,5 kg bao bì mang nhãn hiệu của Công ty Đ.H. Tất cả số cà phê này đều không có nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lí vụ việc theo quy định của pháp luật. 

 

Trốn thuế bán gạch, chủ doanh nghiệp phải bồi hoàn 1,6 tỷ và lĩnh án 15 tháng tù giam

Trong quá trình sản xuất và tiêu thụ gạch, một chủ doanh nghiệp ở Quảng Nam đã cố tình trốn nghĩa vụ nộp thuế nên đã gây thất thu 1,6 tỷ tiền thuế.

 

Quảng Nam: 231 thí sinh vắng mặt ở buổi thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội

Trong buổi thi cuối cùng diễn ra các môn thuộc tổ hợp khoa học xã hội của kì thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Quảng Nam có 231 thí sinh vắng mặt và 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.