Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5 - 31/7

Thứ sáu, 08/05/2020, 13:16 PM

Từ ngày 8/5 - 31/7/2020, khi du khách tham quan các điểm di tích tại Thừa Thiên Huế sẽ được giảm 50% phí.

Du khách tham quan Đại nội Huế sau thời gian di tích này đóng cửa.

Du khách tham quan Đại nội Huế sau thời gian di tích này đóng cửa.

Sáng ngày 8/5, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII đã thông qua Nghị quyết về chính sách kích cầu du lịch nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đáng chú ý là việc giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5 - 31/7/2020.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay từ đầu năm nay, ngành du lịch đã triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được đề ra. Kết quả đạt được trong tháng 1 hết sức tích cực, các chỉ tiêu du lịch đều tăng so với cùng kì. Trong đó, lượng khách đến tăng 22,07% (khách quốc tế tăng 33,65%), doanh thu du lịch tăng 14,89%...

Tuy nhiên, những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch tỉnh này. Chỉ trong thời gian ngắn, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu sụt giảm mạnh, nhiều công ty du lịch, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm du lịch... tạm dừng hoạt động; một số đơn vị đứng trước nguy cơ phá sản; hàng ngàn lao động trong ngành du lịch bị cắt giảm, không có thu nhập...

Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh này ước đạt 940.069 lượt, giảm 50% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 426.911 lượt, giảm 44,95%. Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch ước đạt 859 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kì; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.079 tỉ đồng, giảm 45% so với cùng kì. Tổng thiệt hại về doanh thu từ du lịch 4 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.250 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp từ doanh nghiệp du lịch hơn 700 tỉ đồng.

Vì vậy, bên cạnh đề ra các giải pháp, gói hỗ trợ doanh nghiệp du lịch cần phải thực hiện các chương trình kích cầu để phục hồi và phát triển ngành du lịch trở lại. Một kết quả đáng mừng là trong dịp Lễ kỷ niệm 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 với quyết định miễn phí tham quan tại Quần thể Di tích Cố đô Huế của UBND tỉnh (từ ngày 30/4 - 7/5) đã thu hút hơn 22 nghìn lượt khách đến Huế.

Từ kết quả này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5 - 31/7/2020; tùy thuộc vào tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, các tháng còn lại năm 2020 tiếp tục thực hiện kích cầu bằng việc giảm phí tham quan các điểm di tích nhưng không quá 50%.

Du khách đến lăng vua Khải Định.

Du khách đến lăng vua Khải Định.

Ngoài ra, thực hiện chính sách giảm trừ phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích cầu, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Thừa Thiên Huế; xây dựng và triển khai gói kích cầu của các doanh nghiệp, kết hợp với gói kích cầu của chính quyền.

Đặc biệt là, tổ chức Hội nghị lữ hành toàn quốc vào cuối tháng 5 để kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch và công bố các gói kích cầu của tỉnh tại hội nghị gắn với giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của địa phương…; kết nối với Đà Nẵng và Quảng Nam để hình thành các gói kích cầu, chương trình tour ưu đãi liên kết miền Trung.

Song song đó, tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại Nội, ít nhất là 1 chương trình biểu diễn nghệ thuật 1 ngày tại một khung giờ cố định trong thời gian từ ngày 15/7 đến hết năm 2020. Tập trung phát triển, tổ chức có chất lượng các lễ hội, sự kiện hấp dẫn, có điểm nhấn để thu hút du khách như: Festival Huế 2020; Lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực; Lễ hội Huế - Kinh đô áo dài; Vnexpress Marathon Huế 2020 và các lễ hội khác như Ngày Hội Lân quốc tế Huế, Ngày hội Hiphop Huế…

Hơn 22 nghìn lượt khách đến Huế trong dịp lễ.

Hơn 22 nghìn lượt khách đến Huế trong dịp lễ.

Tập trung quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược như Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài, Festival 4 mùa, Festival Huế 2020 kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn (du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, cộng đồng, khai thác du lịch biển, đầm phá, suối…).

Bài liên quan