Thừa Thiên Huế: Giằng chống nhà cửa phòng bão số 9, 4 người bị thương

Thứ tư, 28/10/2020, 18:36 PM

Khi giằng chống nhà cửa, có 4 người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị thương.

Giúp dân chằng chống nhà cửa trước cơn bão số 9.

Giúp dân chằng chống nhà cửa trước cơn bão số 9.

Chiều tối 28/10, Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, có 4 người đã bị thương khi giằng chống nhà cửa.

Cụ thể, anh Nguyễn Công Thịnh (SN 1994, thường trú thôn Hòa Bắc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) bị thương khi giằng chống nhà cửa (bị chấn thương ngực) vào chiều ngày 27/10. Hiện nay, anh Thịnh đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền).

Còn anh Nguyễn Hữu Hiền (SN 1998, thường trú thôn Mỹ Phú, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) bị thương khi giằng chống nhà cửa (gãy cột sống) vào chiều ngày 27/10. Hiện nay, bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trong khi đó, ông Lê Quang Lụt (SN 1962, thường trú tại thôn Phú Lộc, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) bị thương khi giằng chống nhà cửa (bị gãy tay) vào chiều ngày 27/10. Hiện nay, ông Lụt đã đăng bột và đang ở tại gia đình.

Anh Phan Lê Anh Kết (SN 2003, thường trú tại thôn Hiền An, Phong Xuân, huyện Phong Điền) bị thương khi giằng chống nhà cửa (bị gãy tay) vào chiều ngày 27/10. Hiện nay, anh Kết đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Theo Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu số 9, tại Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh liên tục trong ngày 28/10.

Từ chiều 28/10 đến ngày 29/10, ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, bão số 9 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13 - 14; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Trà My Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; các nơi khác ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có gió giật cấp 7 - 8.

Hồi 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Bài liên quan