Thừa Thiên Huế huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ tư, 04/03/2020, 13:00 PM

Đó là 1 trong 14 nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Huế tràn ngập cây xanh.

Huế tràn ngập cây xanh.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mới ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với 14 nội dung gồm xây dựng và phát triển đô thị; Huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng Trung tâm Văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước; Xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á; Xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

Ngoài ra, còn có xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ; Chương trình phát triển công nghiệp; Phát triển dịch vụ; Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình phát triển kinh tế biển và đầm phá; Phát triển kinh tế xã hội các vùng, trọng tâm miền núi; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương tình đảm bảo an sinh xã hội; Liên kết phát triển vùng.

Đông đảo du khách tham quan lăng vua Minh Mạng.

Đông đảo du khách tham quan lăng vua Minh Mạng.

Được biết, với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. 

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Festival Huế diễn ra 2 năm 1 lần.

Festival Huế diễn ra 2 năm 1 lần.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 8/2 về việc triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đặc biệt là Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” và Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương.

Trong đó, thống nhất cho phép tỉnh này sử dụng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung các đô thị để lập Đề án Phân loại đô thị Thừa Thiên Huế (không tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

Định hướng mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương đã được Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định bao gồm TP Huế mở rộng, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền và các huyện (theo mô hình thành phố trong thành phố; không hình thành các Quận nội thành)…

Bài liên quan