Thừa Thiên Huế lí giải nguyên nhân người từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Huế vẫn phải cách ly 14 ngày

Thứ hai, 07/09/2020, 15:26 PM

Dù các phương tiện vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng đã được khôi phục nhưng hiện nay, người từ Đà Nẵng đến tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày.

Người từ Đà Nẵng trở về Thừa Thiên Huế khai báo y tế ở chốt kiểm soát y tế số 5 rồi đi cách ly 14 ngày. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người từ Đà Nẵng trở về Thừa Thiên Huế khai báo y tế ở chốt kiểm soát y tế số 5 rồi đi cách ly 14 ngày. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chiều ngày 7/9, ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho hay, hiện nay, người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đến/về Thừa Thiên Huế vẫn phải cách ly 14 ngày.

Lí giải nguyên nhân cho việc này trong khi Bộ Giao thông Vận tải đã khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến TP Đà Nẵng, ông Bách cho biết, Đà Nẵng vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội (mặc dù có nới lỏng một chút).

"Ngoài ra, Đà Nẵng chưa qua 28 ngày không phát hiện trường hợp mới (theo QĐ 07/2020 ngày 26/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ)", ông Bách cho hay.

Theo đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu nới lỏng thêm một số biện pháp giám sát người từ vùng dịch về, trong đó có Đà Nẵng.

Trước đó, như đã thông tin, tối 6/9, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến TP Đà Nẵng.

Từ 0 giờ 0 phút ngày 7/9, Bộ Giao thông Vận tải đã cho khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách (ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy…) đi/đến TP Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường.

Việc này nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi/đến TP Đà Nẵng của người dân phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời để tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển, tiếp viên, nhân viên phục vụ, hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ.

Được biết, vào ngày 31/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thống nhất chủ trương dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ nhiều địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với tỉnh Đăk Lăk, từ 0h ngày 1/9, đối với tỉnh Quảng Ngãi từ 0h ngày 1/9, đối với tỉnh Quảng Trị từ 0h ngày 4/9.

Trong khi đó, việc tiếp nhận người, phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đến Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện theo các thông báo, công văn trước đó.

Bài liên quan