Thừa Thiên Huế liên tục bắt nhiều ‘cát tặc’ trên sông

Thứ bảy, 01/06/2019, 17:23 PM

Thời gian gần đây, việc khai thác cát trái phép trên các dòng sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế trở nên nóng bỏng. Lực lượng chức năng liên tiếp bắt nhiều đối tượng khai thác cát trái phép.

thua-thien-hue-lien-tuc-bat-nhieu-cat-tac-tren-song
Công an phát hiện 3 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Bồ.

Chiều ngày 1/6, thông tin từ Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 3 trường hợp đang tiến hành khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên khu vực sông Bồ, nhưng không có giấy phép khai thác.

Cụ thể, đó là các trường hợp gồm Lê Văn Dinh (SN 1994) và Mai Hà (SN 1979), trú tại thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đang khai thác 7,8 m3 cát; Ngô Văn Dảnh (SN 1980) và  Ngô Văn Trung (SN 1985), trú tại Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đang khai thác 14,7 m3 cát; Ngô Văn Thiện (SN 1984) và Ngô Văn Sơn (SN 1993) trú tại Thủy Phú, xã Hương Vinh, đang khai thác được 3,02 m3 cát.  

Hiện, Công an huyện Quảng Điền đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát hiện thuyền do ông Võ Văn Tài (SN 1981, trú tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) đang khai thác cát sỏi trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã khai thác được 27m3 cát, trong khi đó, thuyền của ông Tài không có giấy phép đăng ký, đăng kiểm. Ông Tài không có bằng lái hạng 3 theo quy định.

Chưa hết, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến hạ lưu sông Bồ, đến đoạn thuộc ngã Ba Bác Vọng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát hiện Võ Văn An (SN 1998, trú tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) đang khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện An đã khai thác được 18m3 cát.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn phát hiện, bắt quả tang Dương Văn Dũng (SN 1991, trú tại thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) khai thác trái phép 8m3 cát và Nguyễn Nhỏ (SN 1990, trú tại phường Kim Long, TP Huế) khai thác trái phép 15m3 cát trên sông Hương.

Thời gian gần đây, việc khai thác cát trái phép trên các dòng sông ở tỉnh này trở nên nóng bỏng. Nổi bật nhất là việc người dân ven sông Bồ đã cùng nhau góp tiền mua cọc tre đóng trên dòng sông ngăn tàu thuyền khai thác cát trái phép. Sau đó, chính quyền tỉnh này đã tiến hành phạt 1,6 tỷ đồng và tước giấy phép khai thác khoáng sản.

Trước thực trạng “cát tặc” lộng hành này, các lực lượng chức năng đã ra quân ngăn chặn. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng cao, giá cát tăng mạnh, nên các đối tượng cố tình lén lút khai thác cát trộm, ảnh hưởng đến người dân…

 

Ông Phan Anh Minh: Mạnh tay với 'cát tặc', công trình quốc gia sẽ đình trệ

Tướng Minh thẳng thắn, hầu hết công trình quan trọng tại TP HCM đều sử dụng cát khai thác trái phép.

 

Chính quyền Thừa Thiên Huế làm gì để bảo vệ dân trước nạn ‘cát tặc’?

Trước tình hình hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất và được Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm Công an tỉnh chủ trì, phối hợp, tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm.

 

Vụ ‘cát tặc’ chém người dân nhập viện: Khởi tố hai đối tượng

Hai đối tượng trong vụ việc hành hung người dân nhập viện đã bị công an ra quyết định khởi tố.