Thừa Thiên Huế: Loa phát thanh xã nhiều ngày phát ra tiếng Trung Quốc

Thứ tư, 06/05/2020, 18:54 PM

Hệ thống phát thanh của xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) nhiều ngày phát ra tiếng Trung Quốc do bị nhiễu sóng.

Loa ở đoạn cầu Mậu Tài phát ra tiếng Trung Quốc.

Loa ở đoạn cầu Mậu Tài phát ra tiếng Trung Quốc.

Những ngày qua, người dân ở xã Phú Mậu tỏ ra rất bức xúc khi hệ thống loa của xã ở đoạn cầu Mậu Tài xuất hiện tình trạng phát chương trình đài nước ngoài (tiếng Trung Quốc).

Trước tình trạng này, một người dân đã quay clip ghi lại hiện tượng loa xã phát tiếng nước ngoài gửi đến hệ thống Hue-S (Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế) để cơ quan chức năng kiểm tra.

Liên quan đến sự việc này, ngày 6/5, lãnh đạo xã Phú Mậu thông tin rằng, nhiều ngày qua, hệ thống loa xã ở đoạn cầu Mậu Tài xảy ra hiện tượng phát chương trình đài nước ngoài (tiếng Trung Quốc).

Ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu lý giải, hệ thống truyền thanh của xã nhiều ngày bị nhiễu tần số nên phát sóng chương trình đài nước ngoài có tiếng Trung Quốc.

Ông Cơ chia sẻ: "Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố nhiễu sóng dẫn đến phát đài nước ngoài. Sự việc xảy ra ngoài giờ phát thông thường những chương trình của xã. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin xã xử lí ngắt hệ thống".

Được biết, UBND xã Phú Mậu cũng đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo huyện Phú Vang.

Đây không phải là sự việc lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bởi trước đó vào giữa năm 2016, đài truyền thanh - truyền hình (huyện Phú Lộc) cũng bị nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc.  

Bài liên quan