Thừa Thiên Huế muốn dời Festival Huế 2020 sang năm 2021 do dịch Covid-19

Thứ sáu, 31/07/2020, 15:42 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định chuyển Festival Huế 2020 sang năm sau do tình hình dịch diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, về thủ tục phải có tờ trình xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy.

Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chiều ngày 31/7, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định chuyển Festival Huế 2020 sang năm sau, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Về thủ tục, phải có tờ trình xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi có ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy mới công bố đến nhân dân và các đơn vị tài trợ. Vào chiều nay, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp về vấn đế này”, bà Trâm nói.

Trước đó, Festival Huế 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26/8 đến 31/8, thay vì từ ngày 28/8 đến 2/9 như trước đó.

Festival Huế 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”. Festival Huế năm 2020 là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một Festival văn hóa - nghệ thuật - du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Bài liên quan