Thừa Thiên Huế nghiên cứu xây dựng bảo tàng Giáo dục Khoa cử

Thứ hai, 11/05/2020, 20:10 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cần nghiên cứu xây dựng bảo tàng Giáo dục Khoa cử tại không gian di tích Quốc Tử Giám, nhằm gìn giữ và giáo dục lòng tự hào về vùng đất học cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các hiện vật bên trong Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các hiện vật bên trong Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Liên quan đến việc di dời các hiện vật chiến tranh được trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đi kiểm tra tiến độ di dời.

Ông Thọ đánh giá cao tiến độ di dời các hiện vật khối lớn như xe tăng, máy bay và pháo các loại đang trưng bày ngoài trời tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đến tại số 268, đường Điện Biên Phủ. Dự kiến, việc di dời này sẽ được hoàn thành trước ngày 19/5.

Sau khi di dời, cần khẩn trương thực hiện tháo dỡ hàng rào, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đảm bảo cảnh quan khu vực di tích và đồng bộ với dự án chỉnh trang vỉa hè đường 23/8.

Đối với với các hiện vật trưng bày còn lại, cần sớm có kế hoạch, lộ trình di dời cụ thể trong giai đoạn tiếp theo, trả lại hiện trạng cho di tích Quốc Tử Giám. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, di tích Quốc Tử Giám là một trong những công trình thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, được nhà Nguyễn lập ra để tôn vinh các thánh hiền, và là nơi đào tạo nhân tài của đất nước bấy giờ. Quốc Tử Giám ở Huế, nay là Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, là di tích trường đại học duy nhất thời phong kiến còn tồn tại trên đất nước ta.

Các hiện vật chiến tranh được di dời đến nơi mới.

Các hiện vật chiến tranh được di dời đến nơi mới.

Với những giá trị đó, sau khi hoàn thành việc di dời các hiện vật nơi đây, ông Thọ đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần nghiên cứu dựa trên hệ thống tài liệu, cơ sở khoa học, lịch sử để xây dựng di tích này trở thành bảo tàng Giáo dục Khoa cử nhằm bảo tồn và phát huy giá trị giáo dục cho các thế hệ.

Trong khi đó, Sở Giáo dục & Đào tạo có kế hoạch tổ chức các cuộc thi, tôn vinh học sinh xuất sắc tại đây, nhằm giáo dục cho các em biết rằng mình sinh ra và lớn lên trên vùng đất học, nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống quý báu của dân tộc để các em có ý thức bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hóa tốt hơn. Để từ đó, hun đúc tình yêu quê hương, xứ sở của mỗi người con xứ Huế, giúp mỗi người có những khát khao, quyết tâm để cống hiến cho Thừa Thiên Huế nhiều hơn.

Bài liên quan