Chủ nhật, 23/02/2020, 06:35 AM
  • Click để copy

Thừa Thiên Huế: Người dân Thượng thành tháo nhà cửa rời khỏi nơi hàng chục năm gắn bó

Sau bao năm chờ đợi, đến nay, giấc mơ rời khỏi khu vực Thượng thành chật chội sắp thành hiện thực với người dân nơi đây. Họ bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, trả lại mặt bằng để chuẩn bị đến chỗ ở mới.

Những ngày trở lại đây, có hàng chục hộ dân ở khu vực Thượng thành (TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã tiên phong tháo dỡ, đập nhà cửa để trả lại mặt bằng cho chính quyền.

Những ngày trở lại đây, có hàng chục hộ dân ở khu vực Thượng thành (TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã tiên phong tháo dỡ, đập nhà cửa để trả lại mặt bằng cho chính quyền.

Rời khỏi nơi hàng chục năm gắn bó, người dân sẽ đến ở tạm ở chỗ khác một thời gian từ số tiền chính quyền hỗ trợ.

Rời khỏi nơi hàng chục năm gắn bó, người dân sẽ đến ở tạm ở chỗ khác một thời gian từ số tiền chính quyền hỗ trợ.

Sau khi nhà ở khu tái định cư được xây dựng xong, họ sẽ đến khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ cách đó không xa để sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi nhà ở khu tái định cư được xây dựng xong, họ sẽ đến khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ cách đó không xa để sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới.

Theo kế hoạch, đến đầu tháng 4/2020, sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà đất ở khu vực Bắc Hương Sơ để người dân chuyển đến ở.

Theo kế hoạch, đến đầu tháng 4/2020, sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà đất ở khu vực Bắc Hương Sơ để người dân chuyển đến ở.

Những hộ dân ở các con đường như Ông Ích Khiêm, Xuân 68… đã và đang tháo dỡ nhà cửa.

Những hộ dân ở các con đường như Ông Ích Khiêm, Xuân 68… đã và đang tháo dỡ nhà cửa.

Gia đình ông Lê Văn Thành (87 tuổi) đã sinh sống ở khu vực Thượng thành gần 40 năm nay. Sáng ngày 22/2, ông cùng người thân bắt đầu tháo dỡ nhà, rời khỏi nơi biết bao kỷ niệm.

Gia đình ông Lê Văn Thành (87 tuổi) đã sinh sống ở khu vực Thượng thành gần 40 năm nay. Sáng ngày 22/2, ông cùng người thân bắt đầu tháo dỡ nhà, rời khỏi nơi biết bao kỷ niệm.

Dù có thương nhớ chỗ cũ nhưng ai cũng mong muốn trả lại mặt bằng, sớm đến nơi ở mới khang trang hơn.

Dù có thương nhớ chỗ cũ nhưng ai cũng mong muốn trả lại mặt bằng, sớm đến nơi ở mới khang trang hơn.

Cũng như gia đình ông Thành, hơn 50 hộ dân cũng đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để trả lại mặt bằng.

Cũng như gia đình ông Thành, hơn 50 hộ dân cũng đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để trả lại mặt bằng.

Trong ngày mai, ngôi nhà ông Thành sẽ được tháo dỡ hoàn toàn.

Trong ngày mai, ngôi nhà ông Thành sẽ được tháo dỡ hoàn toàn.

Tháo khung cửa sổ.

Tháo khung cửa sổ.

Tháo những thanh gỗ xuống.

Tháo những thanh gỗ xuống.

Những thanh gỗ được hạ xuống đầy mối mọt.

Những thanh gỗ được hạ xuống đầy mối mọt.

Di chuyển những vật dụng còn dùng được.

Di chuyển những vật dụng còn dùng được.

Ngồi nghỉ ngơi sau thời gian tháo dỡ nhà cực nhọc.

Ngồi nghỉ ngơi sau thời gian tháo dỡ nhà cực nhọc.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đến nay, UBND thành phố ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đến nay, UBND thành phố ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng.

Trong năm nay, có gần 500 hộ dân ở khu vực Thượng thành sẽ đến nơi ở mới tại khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ.

Trong năm nay, có gần 500 hộ dân ở khu vực Thượng thành sẽ đến nơi ở mới tại khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ.

Trong năm tiếp theo, số lượng dân cư được di dời với khoảng 2.400 hộ.

Trong năm tiếp theo, số lượng dân cư được di dời với khoảng 2.400 hộ.

Theo đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1), đến năm 2025, sẽ có 4.200 hộ dân được di dời đến nơi ở mới.

Theo đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1), đến năm 2025, sẽ có 4.200 hộ dân được di dời đến nơi ở mới.

Tổng kinh phí cho đề án này hơn 4.000 tỷ đồng.

Tổng kinh phí cho đề án này hơn 4.000 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện việc di dời, sẽ cải tạo mặt bằng, trả lại nguyên trạng cho di tích và triển khai trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích ở Kinh thành Huế.

Sau khi thực hiện việc di dời, sẽ cải tạo mặt bằng, trả lại nguyên trạng cho di tích và triển khai trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích ở Kinh thành Huế.

Bài liên quan