Thừa Thiên Huế: Nỗ lực khắc phục sự cố mất điện do bão số 5 gây ra

Thứ hai, 21/09/2020, 06:22 AM

Cơn bão số 5 đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng đến hạ tầng lưới điện khiến tình trạng mất điện trên diện rộng. Đến nay, các cán bộ công nhân viên điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố này.

Hàng loạt cây xanh bị quật ngã do bão.

Hàng loạt cây xanh bị quật ngã do bão.

Cho dù cơn bão số 5 đã đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế được hơn 2 ngày, nhưng đến nay, có khoảng 90% khách hàng đã khôi phục được điện. Đội ngũ cán bộ công nhân viên điện lực ở Thừa Thiên Huế đã được huy động toàn lực lượng vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố này để đảm bảo cung cấp điện cho 10% còn lại.

Sau khi bão tan, các cán bộ, công nhân đã có mặt để xử lý các sự cố cây cối gãy đổ vào đường dây điện, phát quang hành lang tuyến, xử lý dây bị đứt bị bung ra khỏi cột điện…, nhằm cấp điện sớm nhất cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Phụng Lân - Giám đốc Điện lực Nam sông Hương, đội ngũ nhân viên khoảng 30 người cùng sự hỗ trợ của Điện lực Nam Đông, Phú Lộc, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi bão đi qua, đã khôi phục cấp điện cho hàng trăm trạm biến áp và một số phụ tải ưu tiên như BV Trung ương Huế, UBND tỉnh…

Ông Hà Thanh Long - Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - cho hay, do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa to, gió giật mạnh đã khiến điện lưới của cả tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng, gây mất điện 280 nghìn khách hàng và 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ.

Các đơn vị trực thuộc ra quân ứng cứu và xử lý các sự cố lưới điện.

Các đơn vị trực thuộc ra quân ứng cứu và xử lý các sự cố lưới điện.

Sau cơn bão này, công ty đã huy động toàn lực lượng, phương tiện đến hiện trường các điểm sự cố và triển khai các giải pháp xử lý, nhằm khôi phục cấp điện sau bão, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong thành phố và các thị xã, huyện.

Bên cạnh đó, còn nhận được sự hỗ trợ từ Đội xung kích của các công ty Điện lực Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị…

Trong buổi kiểm tra tình hình khắc phục cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh ngành điện đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai khắc phục các sự cố, sớm cấp điện cho những khu vực quan trọng.

Bài liên quan