Trong số 14 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa được phát hiện, có 7 ca được phát hiện tại cộng đồng.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Cách ly y tế tại nhà. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cách ly y tế tại nhà. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Tối 6/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh đã có thêm 14 bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trong số đó, có 6 ca được phát hiện tại khu cách ly, 1 ca phát hiện tại chốt kiểm soát (đã được chuyển đến khu cách ly điều trị ngay sau khi phát hiện), 7 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Các ca được phát hiện tại cộng đồng trú ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Họ là F1 của BN535905. BN535905 là nữ, sinh năm 1987, ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến nay, toàn tỉnh có 716 ca F0 (trong đó có 7 ca từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến).

Hiện tỉnh này điều trị cho 331 ca, có 382 ca đã được điều trị khỏi, 3 ca tử vong.

Thừa Thiên Huế đang cách ly 1.249 ca F1, 3.565 ca F2.

Tỉnh này có 6.767 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú, trong đó có 2.234 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định, thời gian tới, công tác phòng chống dịch tiếp tục gặp những khó khăn khi dự báo số người trở về địa phương tiếp tục tăng khi các tỉnh phía Nam hết thời gian giãn cách xã hội, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo thống nhất của Chính phủ đó là “chống dịch như chống giặc”.

Đối với các địa phương, đơn vị chưa kiện toàn Ban chỉ đạo và thiết lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thì phải kiện toàn ngay; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và tổ chức ứng trực 24/24.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh, các địa phương phải hết sức thận trọng việc giám sát số đối tượng này tại nhà, tránh lây lan cho người trong nhà và cộng đồng. Các trường hợp nghi nhiễm phải thần tốc truy vết. Khẩn trương tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đối với các địa phương, cụm dân cư đang thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch; chính quyền địa phương phải quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.