Thừa Thiên Huế phong tỏa nơi du khách Anh nhiễm Covid-19 từng ghé qua

Thứ hai, 09/03/2020, 13:17 PM

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 30 Việt Nam, khách sạn và nhà hàng mà nữ du khách nhiễm Covid-19 ghé qua đã được phong tỏa.

Tiêu độc khử trùng khách sạn.

Tiêu độc khử trùng khách sạn.

Ngày 9/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi Thông cáo báo chí thông tin chính thức để người dân nắm rõ về tình hình dịch bệnh, chủ động phòng tránh, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh.

Trong đó có việc tổ chức phong tỏa khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ Lão, TP Huế) và nhà hàng Elegant (đường Võ Thị Sáu, TP Huế).

Khách sạn này là nơi nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 cùng một du khách nam lưu trú vào ngày 6/3 sau chuyến bay từ Hà Nội vào Huế.

Trong khi đó, nhà hàng Elegant – cách không xa khách sạn trên, là nơi 2 du khách trên đến ăn tối trong tối 6/3 sau khi nhận phòng tại khách sạn.

Sát khuẩn tại nhà hàng.

Sát khuẩn tại nhà hàng.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với du khách nam là âm tính, đối với du khách nữ là dương tính (ca nhiễm thứ 30 của Việt Nam). Hiện, hai người này đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (huyện Phong Điền).

Đối với những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 30, hiện nay toàn bộ số người liên quan đều được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, có 1 đầu bếp và 1 nhân viên khách sạn có biểu hiện sốt đang được cách ly theo dõi y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đây là 2 trong số 9 người có tiếp xúc gần với nữ du khách người Anh đến lưu trú tại khách sạn Moolight.

Đối với bộ phận phục vụ ở sân bay Phú Bài, Cảng hàng không Phú Bài đã tiến hành cách ly theo chỉ đạo của Cục hàng không.

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế đã thực hiện lấy mẫu và gửi xét nghiệm 16 mẫu (bao gồm 2 mẫu của 2 du khách người Anh và 14 mẫu bệnh phẩm của 14 người tiếp xúc gần trên 2 chuyến bay). Hiện nay, đang tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm đối với các người còn lại.

Lực lượng y tế phun tiêu độc khử trùng ở phố Tây.

Lực lượng y tế phun tiêu độc khử trùng ở phố Tây.

Tất các địa điểm có khách lưu trú và các khu vực có liên quan đến lộ trình của bệnh nhân thứ 30 đều được xử lý tiêu độc, khử trùng theo quy định.

Như đã thông tin, trước đó, vào tối 8/3, Bộ Y tế đã công bố tại Thừa Thiên Huế có một ca nhiễm Covid-19. Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Thừa Thiên Huế và là ca bệnh thứ 30 của Việt Nam. 

Đó là bệnh nhân nữ (sinh năm 1954, người Anh) đi trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam cùng với ca nhiễm Covid-19 số 17 của Việt Nam.

Bài liên quan