Thừa Thiên Huế sẽ ra sao trong thời gian tới sau ngày cuối cùng của giãn cách xã hội?

Thứ tư, 15/04/2020, 15:34 PM

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế trong thời gian tới sẽ thắt chặt vòng ngoài để nới lỏng dần vòng trong.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hàng quán.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hàng quán.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng ngày 15/4, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, hôm nay là ngày cuối cùng của 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương và đặc biệt là người dân đang chờ đợi quyết định tiếp theo của Thủ tướng.

Riêng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản cho thời gian tiếp theo sau 15 ngày cách ly xã hội để có thể thực hiện ngay.

Với quan điểm sức khỏe và tính mạng của người dân phải được đặt lên hàng đầu, công tác phòng, chống dịch vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, phải đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện sinh hoạt của người dân. Ban chỉ đạo đang nghiên cứu về các giải pháp “nới lỏng” dần giãn cách xã hội nhưng có kiểm soát chặt chẽ.

Ông Thọ đề nghị các giải pháp trong thời gian tới phải bám sát quan điểm “Thắt chặt vòng ngoài để nới lỏng dần vòng trong”, khi làm tốt việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào thì chúng ta có thể tự tin “nới lỏng” dần các hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người dân từ các địa phương khác trở về, duy trì hoạt động hiệu quả các chốt kiểm soát y tế, bắt buộc người dân đến Huế phải khai báo y tế, cách ly tại nhà đủ 14 ngày; giám sát chặt chẽ các đối tượng tại các khu cách ly tập trung, yêu cầu hết thời hạn cách ly phải có kết quả âm tính và được giám sát ở địa phương trong 14 ngày tiếp theo.

Việc cất nhắc các giải pháp “nới lỏng” trong thời gian tới là vô cùng quan trọng, cái gì cần duy trì, cái gì cần “nới lỏng” phải có quyết sách phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong người dân. Tuy nhiên, phải duy trì việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tiếp xúc, cấm tụ tập đông người. Cần tiếp tục thực hiện nghiêm, đảm bảo tính kỷ cương trong phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ông Thọ chia sẻ: “Sẽ có một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ sẽ được “nới lỏng” nhưng phải có điều kiện và nằm trong tầm kiểm soát. Riêng đối với các ngành hàng kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí thì tiếp tục tạm ngừng hoạt động trong một thời gian nữa; khuyến khích các dịch vụ ăn uống, cà phê kinh doanh theo phương bán hàng online, ship hàng mang về”.

Được biết, trên địa bàn tỉnh không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đến tối 14/4, tỉnh này đã lấy mẫu xét nghiệm 6.008 (3.883 lần 1 và 2.125 mẫu lần 2). Kết quả xét nghiệm, có 2 trường hợp dương tính (ca 30 và 49 đã ra viện), 5.325 mẫu âm tính, 681 mẫu đang chờ kết quả.

Bài liên quan