Thừa Thiên Huế: Sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực

Thứ ba, 22/09/2020, 18:41 PM

Trước tình trạng hàng trăm cột điện bị gãy, khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, Điện lực Thừa Thiên Huế sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực.

Hàng trăm cột điện bị gãy đổ.

Hàng trăm cột điện bị gãy đổ.

272 cột điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị gãy do cơn bão số 5 đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - cho biết, trong số 272 cột bị gãy có 30 cột bê tông ly tâm dự ứng lực, chiếm tỷ lệ 11% tổng số cột bị gãy. Trong đó, trung thế có 7 cột và hạ thế có 23 cột.

Để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra, Điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động 414 người cùng 85 phương tiện ngày đêm thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho người dân.

Theo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, cơn bão số 5 gây ảnh hưởng diện rộng trên lưới điện, trong đó có nhiều cây to bị gãy đổ đã gây cản trở giao thông, nhiều cột điện bị nghiêng và gãy đổ. Vì vậy, chưa thể xử lý hết các tồn tại để khôi phục đóng điện toàn bộ phụ tải.

Ông Nguyễn Đại Phúc cho biết thêm, tại thời điểm 24h ngày 21/9, tổng thiệt hại là 11,4 tỷ đồng.

Trước tình trạng cột gãy do bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan chức năng chuyên môn của ngành điện đã được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu đánh giá (điều kiện tự nhiên của khu vực miền Trung có khí hậu khắc nghiệt, biến đổi bất thường).

“Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giao các đơn vị chuyên môn đánh giá lại tính phù hợp của loại cột ly tâm trong điều kiện cụ thể như diễn biến của đợt thiên tai vừa qua. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực”, ông Nguyễn Đại Phúc chia sẻ.

Trong số 272 cột bị gãy có 30 cột bê tông ly tâm dự ứng lực.

Trong số 272 cột bị gãy có 30 cột bê tông ly tâm dự ứng lực.

Trước đó, vào ngày 18/9, cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Trung, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh có 2 người chết trong bão do cây đổ ngã và 2 người chết sau bão do tai nạn lợp lại nhà. Ngoài ra, có 92 người bị thương phải đến các Trạm y tế, các Trung tâm y tế cấp huyện và Bệnh viện Trung ương Huế.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa to, gió giật mạnh đã khiến điện lưới của cả tỉnh bị ảnh hưởng, gây mất điện 280 nghìn khách hàng và 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ.

Sau cơn bão này, Điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động toàn lực lượng, phương tiện đến hiện trường các điểm sự cố và triển khai các giải pháp xử lý, nhằm khôi phục cấp điện sau bão…

Nhận định về nguyên nhân của cột điện bị gãy, Điện lực Thừa Thiên Huế cho rằng, dù đây là cơn bão được đánh giá có cường độ chưa mạnh, nhưng đã gây gãy đổ rất nhiều cột điện. Do sức gió gây ra các hiện tượng quăng, quật, giật, xoáy gây ngã đổ hàng loạt vật cản trên đường đi của bão.

Thông tin về cột ly tâm dự ứng lực sử dụng trên địa bàn tỉnh, ông Phúc cho hay, công trình điện chịu được gió trên cấp 12, thiết kế sử dụng cột ly tâm theo TCVN 5487:2016, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định và Bộ Khoa học Công nghệ công bố.

Cột này khi đưa vào sử dụng cho công trình đều tuân thủ các quy định hiện hành. Cột xuất xưởng tại nơi sản xuất được thử nghiệm chặt chẽ bởi cơ quan chức năng với 2 nội dung là thử nghiệm chịu lực và thử nghiệm phá hủy. Tất cả hai thử nghiệm này nếu đạt mới được dán tem chứng nhận chất lượng xuất xưởng.

Bài liên quan