Thừa Thiên Huế tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh

Thứ bảy, 14/03/2020, 20:17 PM

Từ 17h ngày 14/3, Thừa Thiên Huế tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh.

Tổng vệ sinh phòng dịch các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Tổng vệ sinh phòng dịch các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Chiều ngày 14/3, ông Phan Ngọc Thọ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kí công văn hỏa tốc về việc tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, UBND các huyện, thị xã, TP Huế tạm thời không đón khách tham quan tại các điểm di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn kể từ 17h ngày 14/3 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, các đơn vị quản lí di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh thực hiện xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo các điểu kiện cho việc đón khách tham quan trở lại.

Vào chiều cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã có thông báo về việc tạm dừng không đón khách tham quan tại các điểm di tích Huế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến nay, có 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong đó có 2 bệnh nhân quốc tịch Anh được đưa từ tỉnh Quảng Nam ra điều trị.

Đối với khách đã mua các loại vé tuyến (tuyến 3 điểm, tuyến 4 điểm và tuyến các điểm di tích) mua ngày 14/3/2020, có thể đến quầy vé của 1 trong các điểm: Hoàng cung Huế, lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định để nhận lại số tiền tương ứng các điểm chưa tham quan. Thời gian trong ngày 15/3/2020.

Bài liên quan