Thừa Thiên Huế: Tặng nhiều tấn gạo cùng chung tay hỗ trợ bà con nghèo vượt qua đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 24/04/2020, 11:08 AM

Trong đợt dịch Covid-19 này, nhiều đơn vị, tổ chức đã tặng nhiều tấn gạo cho bà con nhân dân nhằm góp phần sẻ chia, hỗ trợ những khó khăn cho người dân.

Chuẩn bị các suất quà.

Chuẩn bị các suất quà.

Dịch Covid-19 đã và đang xảy ra gây ra nhiều hệ quả, trong đó, đời sống của người dân khó khăn vốn đã vất vả, nay lại càng khó khăn hơn. Trước tình cảnh này, nhiều đơn vị, tổ chức đã chung tay góp sức tặng quà, gạo... cho người dân.

Cũng giống như cả nước, theo ghi nhận ở Thừa Thiên Huế, bên cạnh các máy ATM gạo tự động nhả gạo cho người dân, có nhiều đơn vị đã mang gạo tặng trực tiếp cho bà con nhân dân.

Vào ngày 23/4, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về việc Hỗ trợ người nghèo phòng chống dịch Covid-19, Công đoàn, Ban nữ công và Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã trao tổng cộng 2,5 tấn gạo, trích từ nguồn quỹ tương trợ xã hội EVNCPC cho các hộ nghèo.

Tặng quà cho bà con tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền).

Tặng quà cho bà con tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền).

Hoạt động này nhằm sẻ chia, hỗ trợ những khó khăn cho người dân, đặc biệt động viên kịp thời, chung sức cùng bà con nghèo vượt qua đại dịch.

Cụ thể, tặng cho các hộ nghèo tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền), xã Vinh Hà (huyện Phú Vang) và các hộ nghèo tại Phường Vĩnh Ninh (TP Huế). Mỗi phần quà là 10kg gạo/hộ nghèo. Tổng cộng 250 suất quà được trao tận tay các hộ nghèo giúp người dân phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các buổi trao quà, người dân đã có sự chủ động trong công tác phòng chống dịch, đa số người dân đeo khẩu trang, đứng cách nhau từ 1,5 - 2m theo hướng dẫn của các tình nguyện viên và Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 

Tặng quà cho bà con tại xã Vinh An (huyện Phú Vang).

Tặng quà cho bà con tại xã Vinh An (huyện Phú Vang).

Thay mặt lãnh đạo xã, Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái đã ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, đã chung tay cũng với địa phương động viên, hỗ trợ cho bà con nghèo vượt qua khó khăn của đại dịch.

Ông Phước hy vọng rằng, trong thời gian tới, nhân dân xã Quảng Thái nói riêng và các hộ nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói riêng và các tổ chức, đơn vị và các mạnh thường quân, để cùng chung tay với địa phương chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà góp phần giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Những phần quà góp phần giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa trong đại dịch Covid-19, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái luôn sẵn sàng chung tay góp sức, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự TP Huế cũng đã trao tặng 1,5 tấn gạo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trên địa bàn phường Thủy Biều (TP Huế), Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 6 tấn gạo để hỗ trợ cho 400 hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy…

Bài liên quan